Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẠI SỨ HUNGARY Ở LẠI TRIPOLI

(NCTG) Trưa thứ Sáu 18-3, Ngoại trưởng Hungary Martonyi János cho hay, theo sự chờ đợi của ông, sự can thiệp vào Libya có thể diễn ra trong vài giờ tới và dưới bất cứ hình thức nào, ngoại trừ việc sử dụng bộ binh nước ngoài trên đất Libya.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc biểu quyết cho phép can thiệp vào Libya - Ảnh: Stan Honda (AFP)


Chúng tôi sẽ hành động” - người đứng đầu Bộ Ngoại giao khẳng định. Tuy nhiên, cũng theo lời ông, quân đội Hungary hiện tại chưa đủ khả năng để dùng trong cuộc chiến này, ngoại trừ việc các sĩ quan Hungary phục vụ trong khuôn khổ các lực lượng quân sự Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO thì có thể tham gia một số chiến dịch can thiệp.

Tôi sẽ vui mừng hơn nếu quyết định này ra đời sớm hơn chút”, ông Martonyi bày tỏ ý kiến cá nhân về nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thông qua tối thứ Năm và cho phép tiến hành can thiệp quân sự để bảo vệ thường dân Libya trong cuộc chiến giữa quân đội của tổng thống Libya và phe nổi dậy.

Quan điểm chính thức của Chính phủ Hungary là hưởng ứng quyết định trên của Hội đồng Bảo an. Tại thủ đô Tripoli, các nhà ngoại giao EU chỉ còn tại ba tòa đại sứ: Hy Lạp, Cyprus và Hungary - riêng hai nhà ngoại giao Hungary (trong đó có vị đại sứ) bắt buộc phải ở lại để đại diện cho Liên hiệp Châu Âu, trong thời gian Hungary giữ cương vị Chủ tịch luân phiên EU.

Ngoại trưởng Martonyi János cho hay, các nhà ngoại giao Hungary đã “trụ lại” rất kiên cường tại mảnh đất đang xảy ra những cuộc chiến khốc liệt này...

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu