Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chiến tranh ở Ukraine: PHÁP RÁO RIẾT THỰC HIỆN NHỮNG BIỆN PHÁP CẦN THIẾT

(NCTG) “Chúng tôi muốn gửi một thông điệp đối với nước Nga để ngăn họ không tiến thêm một bước nào nữa và rằng Nga sẽ không lao đầu vào việc vượt qua giới hạn của Liên minh NATO. Chúng tôi là những quốc gia bị ràng buộc bởi một Hiệp ước đoàn kết và Nga biết rằng nếu một trong số chúng tôi bị tấn công, thì cả Liên minh sẽ trả đũa”.
Hàng không mẫu hạm Pháp “Charles-de-Gaulle”, ngày 1/3/2022 tại Limassol, Síp - Ảnh: Mario Goldman (AFP)
Hai chiếc tàu đã bị hải quan Pháp bắt giữ và 3 chiếc khác bị “đóng băng”, chủ của năm chiếc tàu này - đều có liên quan tới Nga - bị cấm không được tiếp cận tàu của mình.

Lực lượng đặc nhiệm của Bộ Kinh tế Pháp, được thành lập để xác định tài sản của những cá nhân hoặc công ty Nga chịu lệnh trừng phạt của Châu Âu, đã bắt giữ và niêm phong 5 chiếc tàu, theo tin của Franceinfo (Đài Phát thanh Pháp) hôm 3/3/2022.

Một tàu chở hàng thuộc một ngân hàng của Nga đã bị bắt giữ vào thứ Bảy tuần trước ở Boulogne-sur-Mer khi đang di chuyển trong lãnh hải của Pháp. Một du thuyền khác đã bị bắt giữ qua đêm từ thứ Tư đến thứ Năm ở La Ciotat, khi thuyền này cố gắng rời xưởng đóng tàu nơi nó thả neo. Cả hai tàu này đều do hải quan bắt giữ vì đã vi phạm luật. 

Ba tàu thương mại khác, ở Fos-sur-Mer, Saint-Malo và Lorient bị niêm phong, chủ của chúng bị cấm tiếp cận.

Danh sách các cá nhân, tổ chức tài phiệt thân Moscow chịu lệnh trừng phạt của các nước Châu Âu mỗi ngày lại được bổ sung thêm. Được biết, “danh sách đen” mà Lực lượng Đặc nhiệm của Bộ Kinh tế Pháp hiện đã lập hiện nay bao gồm 510 cá nhân, tổ chức. 

Khoảng một trăm người từ Tổng cục Tài chính Công (DGFIP), Tracfin (cơ quan chống trốn thuế), Kho bạc Nhà nước và Hải quan Pháp phối hợp thanh tra các tài khoản ngân hàng, bất động sản và hồ sơ thuế, để tìm ra các cá nhân, công ty nằm trong phạm vi bị Châu Âu trừng phạt. 

Đồng thời, Bộ Kinh tế cũng đang làm việc với Bộ Tư pháp để việc đóng băng tài sản, về mặt pháp lý, có thể trở thành thu giữ, điều này sẽ cho phép Nhà nước có quyền xử lý các tài sản này.
 
Lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đang được thực hiện ráo riết - Ảnh: twitter.com
Lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đang được thực hiện ráo riết - Ảnh: twitter.com

Đồng thời với các động thái trên, Pháp triển khai hàng không mẫu hạm “Charles-de-Gaulle” để “ngăn chặn” một cuộc tấn công vào sườn phía Đông của NATO, theo thông báo trên Đài Phát thanh Pháp của Bộ trưởng Quân lực Pháp, bà Florence Parly, hôm 3/3.

Tàu sân bay Charles-de-Gaulle, cho đến nay được sử dụng cho cuộc chiến chống khủng bố từ Síp, đã di chuyển đến Địa Trung Hải để tiến gần hơn đến Romania. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Pháp đã ngay lập tức công bố video minh họa cho quyết định này.

Một tuần sau khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, Bộ trưởng Florence Parly chỉ ra rằng các máy bay cất cánh từ tàu sân bay sẽ bay “theo hướng Bắc về phía lãnh thổ của Romania, nơi các máy bay này sẽ có khả năng quan sát và răn đe”.

Kể từ ngày 24/2, chúng tôi đã điều động máy bay chiến đấu cùng tàu tiếp nhiên liệu từ Pháp (đến Romania) để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các nước vùng Baltic”, bà Florence Parly nhắc lại.

Chúng tôi muốn gửi một thông điệp đối với nước Nga để ngăn họ không tiến thêm một bước nào nữa và rằng Nga sẽ không lao đầu vào việc vượt qua giới hạn của Liên minh NATO. Chúng tôi là những quốc gia bị ràng buộc bởi một Hiệp ước đoàn kết và Nga biết rằng nếu một trong số chúng tôi bị tấn công, thì cả Liên minh sẽ trả đũa”, Bộ trưởng cảnh báo. 

Được biết, Bộ trưởng Florence Parly sẽ đến Romania vào ngày Chủ nhật để gặp những quân nhân được Pháp điều động tới. “Chúng tôi triển khai các công việc này bởi chúng tôi có nghĩa vụ hỗ trợ và đoàn kết đối với các quốc gia thuộc Liên Âu, thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương và ở gần nhất với cuộc xung đột này”, bà nói thêm.

Tác giả bài viết: Khánh Hà chuyển ngữ, từ Lyon