Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CUỐI HÈ CÓ THỂ CÓ KHÁNG THỂ NHÂN TẠO

(NCTG) Tháng Sáu tới, đã có thể điều trị căn bệnh Covid-19 bằng kháng thể trung hòa nhân tạo, nhưng còn sớm để nói rằng bằng cách này có thể ngăn chặn hay chữa trị được bệnh hay không, theo thông tin hôm 10-5 của Tổng Giám đốc Công ty dược phẩm Renegeron.
TS. Leonard Schleifer, Tổng Giám đốc Công ty dược phẩm và công nghệ sinh học Regeneron - Ảnh: Jennifer Weiss (“The Wall Street Journal”)
Trong phát biểu với kênh CNN, TS. Leonard Schleifer tỏ ra lạc quan với phương pháp này, nhưng ông cũng nói rằng cần phải có những dữ liệu thực tiễn, bởi lẽ trong hoàn cảnh như hiện tại, không thể thay thế chúng bằng bất cứ gì khác.

Trong khi các loại vaccine sản sinh kháng thể trung hòa (neutralizing antibody) với sự giúp đỡ của hệ miễn dịch, thì các kháng thể nhân tạo khi được tiêm vào cơ thể sẽ đảm bảo sự miễn dịch trong một thời kỳ nào đó. Theo ông Schleifer, liệu pháp này căn cứ vào những gì mà nhân loại đã biết hàng trăm năm nay về hệ miễn dịch của cơ thể, chỉ khác ở chỗ nó được sản xuất một cách nhân tạo.

Công ty dược phẩm Renegeron hy vọng rằng các thử nghiệm lâm sàng đã có thể được khởi động vào tháng 6-2020, và tùy thuộc kết quả của quá trình này, thậm chí tới cuối hè đã có thể sản xuất được vài chục vạn liều thuốc. Giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học của hãng, TS. George Yancopoulos cho rằng đây có thể là một giải pháp tạm thời quan trọng, trong khi chưa có vaccine.

Cùng lúc đó, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kitasato (Nhật Bản) vừa cho hay họ cũng sản xuất thành công một loại kháng thể trung hòa nhân tạo chống virus SARS-CoV-2: phần lớn các tế bào có kháng thể trung hòa này không bị nhiễm virus mới. GS. Katayama Kazuhiko của Đại học Kitasato cho hay, đây sẽ là một phương pháp chữa trị mới và đem lại nhiều lựa chọn cho con người.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh