Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


COVID-19 CÓ THỂ LÊN ĐỈNH ĐIỂM VÀO THÁNG 7 Ở SLOVAKIA

(NCTG) Theo những dự đoán mới nhất của nhà nước Slovakia, với những biện pháp hạn chế như hiện tại, trong trường hợp xấu nhất, có thể đồng thời hàng ngàn bệnh nhân phải dùng máy trợ thở vì dịch bệnh Covid-19.
Cảnh sát Slovakia tại một cửa khẩu với Hungary - Ảnh: Komka Péter (MTI)
Mạng tin parameter.sk cho biết, theo mô hình dự báo mới nhất của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia (NCZI), dịch bệnh có thể lên tới đỉnh điểm ở Slovakia và 3,2% cư dân nước này có thể bị lây nhiễm, tức là chừng 170 ngàn người.

Mô hình của NCZI cũng nhận định rằng, với những biện pháp hạn chế như hiện tại, cũng phải đến 7.000 bệnh nhân cần điều trị trong bệnh viện vào trung tuần tháng 7, và trong số đó chừng 1.000 người sẽ phải cần máy trợ thở trong cùng một thời điểm.

Hiện tại, Slovakia mới có 550 máy, tuy nhiên Thủ tướng Igor Matovič nói rằng lượng máy còn thiếu có thể sẽ được nhập từ nay tới tháng 7. “Cũng có thể mọi thứ sẽ yên vào tháng 9, nhưng cũng có thể tới tháng 5 sang năm chúng ta vẫn cần đeo khẩu trang”, vị thủ tướng nhận định.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, hiện tại không làm sao dự đoán được tương lai. Tính đến nay, tại đất nước 5,5 triệu cư dân này, đã có 363 bệnh nhân nhiễm Coronavirus bị phát hiện, nhưng chưa có ca tử vong nào.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh