Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÍNH THỨC THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG KHỐI SCHENGEN

(NCTG) Ngày 8-11-2007, tại Brussels, các bộ trưởng Nội vụ các quốc gia thuộc Liên hiệp Châu Âu đã thông qua quyết định mở rộng khối phi thị thực Schengen cho 9 thành viên mới là Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Malta, Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia và Slovenia.

Schengen: Sẽ không cần phải dừng bước! - Ảnh: Jan Nienheysen (AFP)

Phù hợp với kế hoạch (mà NCTG đã đưa tin trong một dịp trước), từ 12 giờ đêm 20-12-2007, việc kiểm tra thị thực ở tất cả các trạm biên giới đường bộ sẽ được hủy bỏ.

Ở các sân bay, do công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian hơn (phải chuẩn bị những khu vực và hành lang riêng cho các máy bay và hành khách của khối Schengen), việc kiểm tra thị thực sẽ được hủy bỏ từ ngày 30-3-2008 (thời điểm chuyển sang giờ mùa hạ), trừ một số phi trường đã được chuẩn bị sẵn sàng, trong đó có Sân bay Quốc tế Ferihegyi (Budapest).

Trên nguyên tắc, quyết định này của các bộ trưởng Nội vụ còn phải được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn (việc bỏ phiếu dự định tiến hành trong phiên họp vào ngày 15-11 sắp tới), nhưng đây chỉ là một động tác mang tính chất hình thức. Ông Carlos Coelho - báo cáo viên của Nghị viện Châu Âu - phát biểu: „Các chuyên gia thực hiện việc kiểm tra tại các nước thành viên mới đã khẳng định không có một trở ngại kỹ thuật nào cho việc mở rộng Schengen, vì thế Nghị viện Châu Âu không nên tạo ra các cản trở về hình thức thủ tục mà nên bật đèn xanh cho việc bỏ biên giới.”

Đối với Hungary, việc bỏ biên giới đường bộ sẽ liên quan đến cả 7 quốc gia láng giềng. Tại các cửa khẩu giáp Áo, Slovakia và Slovenia, việc kiểm tra thị thực sẽ được bãi bỏ. Romania, do đã là thành viên Liên hiệp Châu Âu, được nhận sự „nương tay” trong khâu kiểm tra ở cửa khẩu. Croatia, mặc dù chưa gia nhập EU, nhưng được Hungary và Slovenia „giải quyết” tại Hội đồng EU để công dân nước này vẫn có thể nhập cảnh bằng chứng minh thư, nếu kèm theo đó họ có một tờ khai để nhân viên biên phòng khối Schengen đóng dấu vào. (Ngược lại, công dân Hung vẫn tiếp tục có thể dùng căn cước để sang Croatia.) Cư dân hai nước Serbia và Ukraina (kể cả người gốc Hung) có thể nhập cảnh Hungary với loại visa Schengen giá 35 EURO, nhưng trẻ em, các nhà thể thao và một số đối tượng khác được miễn phí.

Tác giả bài viết: An Sơn, tổng hợp theo báo chí quốc tế