Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÍNH PHỦ PHÁP CŨNG ỦNG HỘ VIỆC CẤM BURKINI

(NCTG) Sau khi một số chính quyền địa phương ở Pháp ra chỉ thị cấm burkini (đồ tắm của người Hồi giáo, che kín cả cơ thể) tại các bãi tắm, chính phủ Pháp cũng ra tuyên bố ủng hộ điều này, tuy nhiên, Paris cũng đề nghị cần tìm cách làm giảm căng thẳng giữa những khác biệt.
Việc cấm trang phục burkini đang gây nhiều tranh cãi - Minh họa: Internet
Như NCTG đã đưa tin, tại ba thành phố ở Pháp (Cannes, Villeneuve-Loubet và Sisco, đảo Corse), trang phục burkini đã bị cấm sử dụng tại  các bãi tắm. Ở một đô thị khác là Le Touquet, chính quyền địa phương cũng đang dự tính ra chỉ thị cấm.

Lãnh đạo địa phương lập luận rằng, sở dĩ họ quyết định cấm, vì dùng trang phục burkini là đi ngược lại với nguyên tắc thế tục hóa.

Laurence Rossignol, Bộ trưởng phụ trách các quyền phụ nữ, cũng ủng hộ quyết định cấm, nhưng theo bà không thể đặt vấn đề này song song với chủ nghĩa khủng bố. Phát biểu với tờ “Le Parisien”, nữ chính khách này khẳng định:

Burkini không phải là cái gì mới, nó là biến thể dùng ở bãi biển của burqa (loại áo dài trùm đầu và có lưới che kín mặt của phụ nữ Hồi giáo), và cũng được đặt trên cơ sở tương tự: che kín thân thể người phụ nữ để có thể điều khiển được họ một cách triệt để hơn”.

Vị bộ trưởng nói thêm: đây không phải chuyện cá nhân của những phụ nữ mặc burkini, mà là biểu tượng của một quan điểm chính trị đối đầu với sự đa dạng và bình đẳng nữ giới.
 
Bikini và burkini - Ảnh: Fethi Belaid (AFP)
Bikini và burkini - Ảnh: Fethi Belaid (AFP)

Thị trưởng thành phố Villeneuve-Loubet, một thành viên nhóm dân biểu theo xu hướng cứng rắn của Đảng Cộng hòa thì phát biểu rằng burkini là sự khiêu khích mang tính chất ý thức hệ, và kể từ vụ khủng bố ở Nice, người dân rất nhạy cảm với điều này.

Bên cạnh đó, theo vị chính khách thuộc chính đảng theo khuynh hướng bảo thủ, việc mặc burkini khi tắm, bơi cũng “có vấn đề về vệ sinh”, và gây khó khăn nếu cần cứu hộ ngoài biển.

Một tổ chức bảo vệ nhân quyền, dân quyền của Pháp mang tên “Hội chống lại sự bài xích Hồi giáo” đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Pháp để phản đối việc cấm đoán burkini, và phán quyết của Tòa có thể sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Marwan Muhhamad, Phát ngôn viên của tổ chức, khẳng định rằng quyết định cấm của các chính quyền địa phương vi phạm các quyền cơ bản và là sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ Hồi giáo, và chính sách bài xích Hồi giáo điên loạn này đang gây bất hòa giữa các công dân.

Update: Rốt cục, Thủ tướng Pháp cũng lên tiếng ủng hộ các vị thị trưởng đã và đang muốn cấm burkini tại thành phố của họ. Ông Manuel Valls cho rằng loại đồ tắm đặc thù của phụ nữ Hồi giáo này “không thể tương hợp với các giá trị Pháp”.
 
Thủ tướng Pháp Manuel Valls - Ảnh: Dominique Faget (AFP)
Thủ tướng Pháp Manuel Valls - Ảnh: Dominique Faget (AFP)

Phát biểu với “La Provence”, người đứng đầu nội các Pháp nhấn mạnh, tại bãi tắm ko thể có chỗ cho những thứ quần áo “có liên quan tới tôn giáo hoặc chính trị”.

Ông Manuel Valls khẳng định, theo ông burkini không phải là một thứ thời trang áo tắm gì mới mẻ, mà là “một dự án chính trị” của một thứ “phản xã hội” mà cơ sở của nó là đặt phụ nữ vào vai trò nô lệ.

Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng sẽ không có chuyện burkini sẽ bị cấm trên phạm vi toàn quốc.
Trần Lê, theo 24h.hu

(*) Bạn có đồng ý với những lập luận mà chính quyền Pháp đưa ra để lý giải cho quyết định cấm trang phục tắm truyền thống của phụ nữ Hồi giáo? hãy chia sẻ với NCTG.