Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÁU GÁI LENIN QUA ĐỜI

(NCTG) Bà Olga Ulyanova, cháu gái của lãnh tụ Bolshevik Nga Vladimir Ilyich Ulyanov - người thường được biết đến với cái tên Lenin - đã qua đời tại Moscow vào thứ Sáu tuần qua (25-3-2011), hưởng thọ 89 tuổi.

Bà Olga Ulyanova (chụp ngày 23-6-1999) - Ảnh: Mikhail Metzel (AP)


Bà là ái nữ của Dmitry Ulyanov, em trai Lenin, và được coi là một trong những thân nhân trực hệ cuối cùng của Lenin (vợ chồng Lenin không có con). Tốt nghiệp khoa Hóa Đại học Quốc gia Moscow, sau đó bà bảo vệ luận án PTS và trở thành PGS tại trường. Olga Ulyanova là tác giả của nhiều công trình khoa học và hơn 150 bài báo viết về Lenin và gia đình Ulyanov.

Các công trình của bà đã được nhiều giải thưởng. Cạnh đó, Olga Ulyanova còn phản đối gay gắt ý định đưa thi hài Lenin khỏi lăng tại Hồng trường Moscow - đây là vấn đề được đề cập nhiều lần trên báo chí và công luận Nga kể từ biến cố 1991. Tuy nhiên, bà cũng cho hay là không mấy khi bà đến thăm lăng.

Liên quan tới vụ thảm sát gia đình Nga hoàng vào mùa hạ năm 1918, bà Olga Ulyanova cũng đã được phỏng vấn và bà cho rằng, bà biết rõ quan điểm của vợ chồng Lenin về chuyện này (cho dù khi Lenin qua đời vào năm 1924 thì bà mới lên 2 tuổi). Theo bà, Lenin không muốn, và cũng không đồng tình việc giết hại Hoàng gia Sa hoàng Nicholas Đệ nhị.

Nguyên nhân cái chết của bà Olga Ulyanova không được nêu rõ.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI