Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÂU ÂU TRẢI QUA THỜI KHẮC ĐẦY BIẾN ĐỘNG VÌ COVID-19

(NCTG) “Đây là những thời khắc đen tối nhất của nước Ý, nhưng chúng ta sẽ vượt qua được”, Thủ tướng Giuseppe Conte phát biểu với báo giới tối hôm qua, 9-3-2020, khi toàn bộ nước Ý được đặt trong sự phong tỏa vì dịch Covid-19. Châu Âu đang trải qua những biến cố chưa có tiền lệ trong lịch sử!
Thủ tướng Ý Giuseppe Conte với lời tuyên bố chưa từng có tiền lệ - Ảnh: Fotó: Remo Casilli (Reuters)
Áo, nước láng giềng với Ý, cấm nhập cảnh từ Ý đối với những ai không có chứng nhận của y tế rằng mình không nhiễm Coronavirus, theo tuyên bố của Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Tới thời điểm hiện tại, Áo đã có 158 ca nhiễm Coronavirus, trong khi tại Ý có hơn 9.100 ca nhiễm, và 463 ca tử vong.

Quy định mới cho phép các công dân Áo về nước, nhưng cần cách ly trong vòng hai tuần. Các chuyến tàu hỏa và máy bay từ Áo sang Ý cũng bị đình chỉ. Bên cạnh đó, chậm nhất là tới thứ Hai tuần sau, tất cả các trường đại học Áo đều phải đóng cửa - các trường trung và tiểu học thì còn phải cân nhắc.

Bởi lẽ, chính quyền còn phải xem xét kỹ lưỡng về bổn phận chăm lo và dạy dỗ cho học sinh của nhà trường, ví dụ đối với các học sinh mà cha mẹ không thể ở nhà trông con được thì sao. Về việc đóng cửa các trường học, Áo không phải là quốc gia duy nhất trong vùng có quyết định như vậy.

Sau Ý, Romania cũng tạm thời cho học sinh nghỉ học trong thời gian 11-22/3, Slovakia đóng cửa các trường học tại thủ đô Bratislava và Dunajská Streda. Cộng hòa Czech cũng tạm thời đóng cửa các trường phổ thông và đại học công lập - còn hệ thống trường tư được phép tự quyết định.
 
Cảnh sát Ý kiểm tra các hành khách tại Ga Trung tâm thủ đô Roma, ngày 9/3/2020 - Ảnh: Antonio Masiello
Cảnh sát Ý kiểm tra các hành khách tại Ga Trung tâm thủ đô Roma, ngày 9-3-2020 - Ảnh: Antonio Masiello
Nhiều nước ở Châu Âu cũng hạn chế các hoạt động tập thể, mà đi xa nhất là Ba Lan, quốc gia có 38 triệu dân và mới phát hiện 18 trường hợp nhiễm Coronavirus, nhưng chính quyền đã cho cấm toàn bộ những hoạt động đông người. Nước này cũng đang cân nhắc về việc đóng cửa trường học.

Đồng thời, Ba Lan cũng tuyên bố tiến hành kiểm tra y tế suốt dọc biên giới phía Đông, trước hết là ở biên giới Ba Lan - Đức và Ba Lan - Czech, và sau đó sẽ mở rộng tại tất cả các cửa khẩu đường bộ và đường sắt, cũng như tại các hải cảng biển Baltic, theo lời Bộ trưởng Nội vụ Mariusz Kamiński.

Dịch Covid-19 cũng không tha giới chính khách: nhiều dân biểu các nước Phương Tây cũng nhiễm hoặc đang tình nghi bị nhiễm virus. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester cũng trong số đó, và ông David Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, do vừa đi Ý về nên cũng đã tự thực hiện cách ly 14 ngày.

Thời gian qua, do nguy cơ lây nhiễm nên chính Nghị viện Châu Âu cũng phải có nhiều biện pháp phòng chống Coronavirus: thoạt tiên du khách bị “cấm cửa”, sau đó, phiên họp toàn thể của EP, lẽ ra tiến hành ở Strasbourg (Pháp) như thường lệ, đã bị thay đổi và rút ngắn lại chỉ còn 1 ngày ở Brussels.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo báo chí Hungary