Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Berlin: BLOCKUPY LẠI “RA TAY”

(NCTG) Hơn 50 người biểu tình đã bị bắt giữ vào thứ Sáu 2-9 vừa rồi, khi họ “tụ tập đông người” và phản đối chính sách tỵ nạn của Chính phủ Đức trước trụ sở của Bộ Lao động và Xã hội (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), cũng như Bộ Tài chính.
Đoàn biểu tình tại quảng trường trung tâm Potsdamer Platz - Ảnh: Stefanie Loos (Reuters)
Mục đích của những người biểu tình là ngăn không cho các nhân viên của hai Bộ này vào làm việc, theo tin của mạng The Local.de. “Đơn vị tổ chức” cuộc biểu tình này là những thành viên của phong trào “chống tư bản chủ nghĩa” mang tên Blockupy.

Năm ngoái, trong cuộc tuần hành và biểu tình cũng do Blockupy tổ chức nhằm phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” tại trụ sở Ngân hàng Trung ương Châu Âu ở Frankfurt, đã có tới 150 cảnh sát bị thương và 26 “biểu tình viên” bị bắt giữ.

Năm nay, để đề phòng, chừng 200 cảnh sát đã được điều động tới hiện trường. Chừng 10 ngàn người cho hay sẽ tham gia “sự kiện” này, nhưng rốt cục chỉ có chưa đầy 1 ngàn người có mặt khi biểu tình bắt đầu vào hồi 8h sáng.

Khoảng 9h sáng, đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và 300 người biểu tình, và các thành viên công lực đã phải dùng hơi cay để tìm cách giải tán biểu tình. Chừng 11h, cơ quan cảnh sát ra thông báo cho hay “vài người biểu tình đã tấn công cảnh sát”.

Buổi trưa, biểu tình chấm dứt tại quảng trường trung tâm Potsdamer Platz, tuy nhiên sau đó các “biểu tình viên” lại tụ tập tại bờ sông Spree. Cảnh sát đã phải ngăn chặn người biểu tình tiếp tục “biểu dương lực lượng” trên một chiếc tàu.

Theo đoàn biểu tình, Chính phủ Đức không thật giúp đỡ người tỵ nạn: “Trên cương vị cơ quan hành pháp mang tính chính trị của Chính phủ, Bộ lại trở thành biểu tượng của sự chia rẽ xã hội, đối nghịch với sự hội nhập xã hội. Điều này củng cố những lực lượng cánh hữu trong xã hội chúng ta”.

Khoảng 16h, cơ quan cảnh sát công bố: 52 người biểu tình bị bắt giữ, và 3 cảnh sát bị thương. Phong trào Blockupy cho hay họ cũng dự tính sẽ biểu tình vào thứ Bảy và tổ chức gặp mặt vào Chủ nhật tại khu mua sắm Kurfürstendamm để phản đối sự phân biệt chủng tộc.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu