Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BƯỚC NGOẶT LỚN TRONG ĐƯỜNG LỐI TỴ NẠN CỦA ĐỨC

(NCTG) Đoàn Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo Đức (CDU) vừa đệ lên Đại hội của đảng sẽ được tiến hành vào ngày 14-12 một giải pháp mang tính thỏa hiệp trong vấn đề người tỵ nạn, theo đó Đức không xác định giới hạn trên của số người tỵ nạn mà Đức sẽ nhận, nhưng sẽ giảm một cách đáng kể con số này.
Angela Merkel, ân nhân của những người tỵ nạn Syria, nhưng cũng đồng thời là người bị chỉ trích nặng nề, thậm chí bị thù ghét vì quan điểm cởi mở trong vấn đề tỵ nạn - Ảnh: telegraph.co.uk
Lý do là bởi chẳng bao lâu nữa, nước Đức sẽ hoàn toàn “quá tải”. Tin nói trên được đưa ra bởi một trong những kênh truyền hình công của Đức, ARD, và có nghĩa là CDU đã nghe theo ý kiến của chính nhóm đối lập trong đảng này, trước nay vẫn bất bình với quan điểm cởi mở của Thủ tướng Angela Merkel trong vấn đề tỵ nạn.

Theo kênh ARD, trong kỳ Đại hội sẽ diễn ra ở TP. Karlsruhe, các đảng viên CDU sẽ phải biểu quyết cho quyết định như sau: “Chúng ta quyết định rằng với những biện pháp hiệu quả, chúng ta sẽ hạn chế một cách đáng kể làn sóng người xin tỵ nạn và tỵ nạn. Bởi lẽ, nếu làn sóng tỵ nạn vẫn tiếp diễn như hiện tại, xét về dài hạn, nhà nước và xã hội sẽ bị quá tải ngay cả tại một quốc gia như Đức”.

Quốc vụ khanh Bộ Tài chính Đức Jens Spahn, thành viên Đoàn Chủ tịch CDU cho hay, CDU cảm nhận được rằng người dân Đức coi đây là vấn đề “sát sườn” quan trọng nhất, vì vậy CDU cần đưa ra một tín hiệu rõ ràng, rằng họ muốn thay đổi chính sách tỵ nạn đang được thực thi.

Hiện tại, hàng ngày vẫn có nhiều ngàn người tỵ nạn nhập cảnh và đất nước 80 triệu dân này, trong năm nay, đã tiếp nhận hơn 1 triệu người đến xin quy chế tỵ nạn.

Như đã biết, việc Đức có xác định hay không một giới hạn trên cho số người tỵ nạn mà nước này có thể chấp nhận là một câu hỏi có tầm quan trọng nhất định. Nếu có, đây là sự bác bỏ hoàn toàn chính sách tỵ nạn cho đến nay của bà Merkel, đồng thời cũng là thất bại chính trị nặng nề đối với vị chính khách thượng đỉnh của Đức, người vừa được tạp chí “Time” bình chọn là “Nhân vật của năm 2015”.

Trước sau như một, Angela Merkel bác bỏ việc xác định giới hạn trên nói trên, để bảo vệ sự xác tín của chính bà, trên cương vị thủ tướng một cường quốc. Theo bà, có giới hạn trên đi nữa cũng không có ý nghĩa gì nếu không thực hiện được điều này. Cũng theo bà, việc khóa biên giới cũng không phải giải pháp. Với Merkel, chỉ có thể chế ngự làn sóng tỵ nạn lớn này bằng sự hợp tác quốc tế.

Do đó, Thủ tướng Đức bảo lưu quan điểm cho rằng bên cạnh những biện pháp của từng nước để cải tổ hệ thống xử lý tỵ nạn, cần tập trung kiểm tra những đường biên giới phía ngoài của Liên hiệp Châu Âu.

Vì những lý do trên, trong dự thảo đề xuất đệ trình lên Đại hội của CDU bắt đầu vào ngày mai, thứ Hai 14-12, câu hỏi về việc xác định một giới hạn trên đã không được đưa ra. Tuy nhiên, tổ chức thanh niên của CDU, Junge Union đòi hỏi phải đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự.

Chủ tịch tổ chức này, Paul Ziemiak cho hay: Junge Union chỉ rút lại yêu cầu này nếu Đoàn Chủ tịch CDU đưa ra được tín hiệu rõ ràng rằng việc hạn chế dòng người tỵ nạn vào Đức sẽ được thực hiện bằng phương pháp nào.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu