Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÓI NHẦM, CÓ THỂ BỊ ĐI TÙ!

Một nhà chiêm tinh học người Bulgaria đã nhầm to khi dự đoán rằng sẽ có một trận động đất lớn xảy ra tại một thành phố 80 ngàn dân ở quốc gia này. Viện Kiểm sát thành phố đang mở cuộc điều tra đương sự với tội danh phao tin đồn nhảm gây mất trật tự trị an.

Sự việc xảy ra ở thành phố Haskovo (miền Nam Bulgaria). Emil Lestanski, một nhà chiêm tinh học nổi tiếng của xứ này, đã tiên đoán rằng vào đêm Phục sinh 2009, khi đa số những cư dân Bun theo Chính thống giáo đang ăn mừng sự sống lại của Chúa Jesus, sẽ có một cơn địa chấn mạnh 7 độ Richter biến thành phố thành một nghĩa địa khổng lồ.

Dân Bun rất mê tín, tại đất nước có 7,6 triệu dân này, những ông đồng bà cốt, thày bói, thày tử vi… rất được chuộng và tin cậy. Bởi vậy, khi lời tiên đoán của Emil Lestanski được đưa ra trên báo, trong đêm trước ngày Phục sinh, hàng trăm người đã bỏ nhà ra đường và ngủ vạ vật trong xe cộ hoặc lều trại để tránh thảm họa được báo trước.

Tuy nhiên, đã hoàn toàn không có gì xảy ra trong đêm ấy và nhiều cư dân đã nổi giận, đòi phải đưa nhà chiêm tinh học ra tòa, cho dù, Lestanski đã phải xin lỗi trong tờ báo trước đó đã đăng những dự đoán tử vi hàng ngày. Hiện tại, Viện Kiểm sát đang thu thập các bằng cứ để buộc tội nhà tử vi với tội danh phao tin đồn nhảm gây mất trật tự trị an. Nếu bị coi là có tội, Lestanski có thể bị 2 năm tù giam.

Trái với trường hợp của Lestanski, mới đây, một nhà khoa học Ý, TS Gioacchino Giuliani (Viện Nghiên cứu Vật lý Quốc gia Ý) đã tiên đoán được về một hiểm họa sẽ xảy ra ở thị trấn L'Aquila (miền Trung nước Ý). Và quả thực, vào ngày 6-4-2009, đã có trận động đất mạnh 6,3 độ Richter khiến 294 cư dân trong vùng thiệt mạng.

Tuy nhiên, ý kiến của TS Giuliani không được chính quyền để tâm, ông bị coi như kẻ điên rồ và khi nhà nghiên cứu địa chấn này dùng loa đi thông báo tin dữ với dân chúng, chỉ thiếu chút nữa là ông đã bị cảnh sát bắt giam vì tội “reo giắc hoang mang một cách vô cơ sở”.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu