Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÀI XÍCH TỴ NẠN, ĐƯỢC DÂN TỴ NẠN CỨU

(NCTG) Ông Stefan Jagsch, một lãnh tụ của Đảng Dân chủ Quốc gia Đức (NDP) tuần trước bị tai nạn ôtô, và được cứu bởi chính những người mà đảng ông chủ trương bài xích.
Poster của đảng NDP tại vùng Büdingen kêu gọi “an ninh và yêu quê hương” - Ảnh: DPA
Theo mạng “Theolocal”, vị dân biểu theo xu hướng tân quốc xã này đi xe về hướng vùng Büdingen (tỉnh Hesse, Đức) vào hồi 9 giờ sáng. Chưa rõ vì lý do gì xe bị mất tay lái, và đâm vào một cây ven đường với vận tốc lớn.

May là đúng lúc đó có một xe chở những người xin tỵ nạn đi ngang qua. Hai người đàn ông Syria đã kéo vị chính khách khỏi chiếc xe bẹp dí, và sơ cứu cho ông ta trong lúc chờ xe cấp cứu tới.

Điều đáng nói là tại Đức, chính NDP là đảng có chiến dịch bài xích việc tiếp nhận người tỵ nạn ầm ĩ nhất: về cơ bản, đảng này tìm cách mô tả người tỵ nạn như những kẻ phạm pháp trước con mắt cư dân và cử tri.

Liên minh cầm quyền CDU đã nhiều lần đệ đề nghị lên Tòa Bảo hiến yêu cầu cấm Đảng Dân chủ Quốc gia Đức với lý do, thực chất đảng này theo đuổi mục tiêu lật đổ thể chế nhà nước dân chủ.

Lần gần đây nhất, khi đệ đơn, mới biết được rằng rất nhiều nhân viên của Cục Bảo vệ Hiến pháp lại có chân trong NDP.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu