Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẮC ÂU CHUẨN BỊ MỞ BIÊN, NHƯNG LOẠI TRỪ THỤY ĐIỂN

(NCTG) Na Uy và Đan Mạch cũng thông báo sẽ mở biên trước công dân của nhau từ 15-6, nhưng vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế đối với Thụy Điển, theo các nguồn tin ngoại quốc.
Thủ đô Oslo thời kỳ cách ly chống dịch - Na Uy được coi là quốc gia thành công trong chống cúm Tầu - Ảnh: portfolio.hu
Lý do là trái với đa số các quốc gia trên thế giới, Thụy Điển có cách xử lý dịch bệnh riêng theo kiểu “thả nổi” và không áp dụn những biện pháp phòng dịch ngặt nghèo, do đó Covid-19 đã gây nên khoảng 4 ngàn ca tử vong ở nước này, tức là nhiều nhất ở vùng Bắc Âu.

Liên quan tới điều này, Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen nói rằng nước bà và Thụy Điển “ở những nơi khác nhau” trong việc cống dịch Covid-19. Đan Mạch cũng sử dụng những biện pháp hạn chế, nhưng vẫn tạo điều kiện cho du khách Đức và Iceland.

Cách nước này làm là, khách đến từ hai quốc gia trên được nhập cảnh nhưng không được “qua đêm” tại Copenhagen là nơi phát hiện nhiều ca lây nhiễm nhất của Đan Mạch. Ngược lại, du khách Đan Mạch có thể qua Đức và Iceland và khi về không phải cách ly.

Nói về du lịch, Ngoại trưởng Vương quốc Đan Mạch - ông Jeppe Kofod khuyên hiện tại ai muốn đi thì cũng nên tránh các thành phố lớn ở Châu Âu, hãy về các vùng quê, và nước này sẽ mở cửa đầu tiên với các quốc gia “thành công nhất trong việc chế ngự dịch bệnh”.

Ông nói thêm, từ nay đến 31-8, tất cả hãy tránh những chuyến đi không quá cần thiết. Còn Thủ tướng Na Uy Erna Solberg thì phát biểu trong hội thảo trực tuyến giữa hai nước: “Chúng ta không thể mở đột ngột quá, vì sẽ đẩy mọi thứ đã đạt được vào vòng nguy hiểm”.
 
Học sinh trung học Thụy Điển mừng thi xong tốt nghiệp tại trung tâm thủ đô Stockholm giữa mùa dịch bệnh, ngày 24/4/2020 - Ảnh: Reuters
Học sinh trung học Thụy Điển mừng thi xong tốt nghiệp tại trung tâm thủ đô Stockholm giữa mùa dịch bệnh, ngày 24-4-2020 - Ảnh: Reuters

Hai nước kể trên vẫn đang đàm phán với Thụy Điển về việc mở biên giới. Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde trước đây từng khẳng định việc loại trừ nước này khỏi các “chiến dịch mở biên” “chỉ là quyết định mang tính chính trị, không thể lý giải bởi các quan điểm y tế”.

Không chỉ các nước Bắc Âu, mà có thể nói cả Châu Âu hay thế giới đều ngại du khách Thụy Điển, mặc dù việc đánh giá hiệu quả “mô hình chống dịch kiểu Thụy Điển” bây giờ vẫn còn là quá sớm, phải đợi tới làn sóng thứ hai của Covid-19 mới có thể biết được nó hay, dở.

Trước mắt, Síp cũng đã tuyên bố: ngày 9-6, đảo quốc này mở biên và chấp nhận chuyến bay từ Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan nhưng “cấm cửa” Thụy Điển. Động thái này khiến Stockholm “phát khùng”, và chỉ trích rằng EU không được phép “phân biệt đối xử” khi mở biên.

Theo khuyến cáo của chính phủ Thụy Điển, các công dân nước này ít nhất cho tới ngày 15-7 cũng chỉ ra nước ngoài trong trường hợp không thể đặng đừng, nhưng biên giới nước này không bị đóng. Một mô hình toán học dự đoán, 25% cư dân Stockholm đã qua lây nhiễm!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh