Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BA LAN: NHỮNG KẺ ẤU DÂM CÓ THỂ BỊ LÀM MẤT KHẢ NĂNG TÍNH DỤC

(NCTG) Chính phủ Ba Lan đang chuẩn bị một dự luật cho phép buộc những kẻ ấu dâm (quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên) phải qua một đợt "chữa trị bằng thuốc men", kỳ thực là làm mất khả năng tính dục bằng hóa chất - Cơ quan báo chí của nội các Ba Lan vừa ra thông báo ngày thứ Ba 16-9. Được biết, sự chuẩn bị cho đạo luật này đang ở giai đoạn cuối.

Vấn đề kể trên được thủ tướng Donald Tusk đặt ra, sau khi cơ quan an ninh Ba Lan bắt được một người đàn ông 45 tuổi, bị buộc tội là đã giam cầm và thường xuyên hãm hiếp con gái của chính hắn ta trong vòng 6 năm (nạn nhân năm nay 21 tuổi). Sự kiện này đã gây nên làn sóng bất bình lớn trên toàn Ba Lan.

Được biết, cô gái đã có con vào năm 2005 và 2007, nhưng phải bỏ lại các hài nhi tại bệnh viện cho những người muốn có con nuôi. Theo lời khai của cô gái, cha của cô đã đưa cô đến viện đẻ, và buộc cô phải từ bỏ những đứa con. Bị buộc tội hãm hiếp và hạn chế quyền tự do cá nhân, người đàn ông này có thể phải chịu án tù giam 15 năm.

Người đứng đầu nội các, ông Donald Tusk, công khai đề xuất "ý tưởng" phải làm mất khả năng tính dục của tất cả những kẻ bị án tù vì tệ ấu dâm. Ông nhấn mạnh: "Tôi muốn tập trung toàn thể các luật định hiện hành ở Châu Âu để đưa ra đạo luật nghiêm khắc nhất cho Ba Lan, đối với những tên tội phạm cưỡng hiếp trẻ em".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]