Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Angela Merkel: LẦN THỨ TƯ RA TRANH CỬ

(NCTG) Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel sẽ tiếp tục ứng cử vị trí đứng đầu nội các trong cuộc bầu cử sang năm, và đây sẽ là lần thứ tư bà tham gia cuộc đua này. Theo những thăm dò dư luận mới nhất, Angela Merkel vẫn được sự ủng hộ của đa số cử tri Đức, kể cả về phía cánh tả.
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: Stefanie Loos
Ba lần trước, vào những năm 2005, 2009 và 2013, Angela Merkel đã luôn chiến thắng và tính đến giờ, ở tuổi 62, đương kim Chủ tịch Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo Đức (CDU) là người cao niên nhất trong số các thủ tướng của các nền dân chủ Phương Tây.

Angela Merkel cho hay, bà đã cân nhắc rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. Bà muốn tiếp tục phục vụ tổ quốc và đảng CDU ngay cả khi, bà ý thức được rằng chương trình vận động tranh cử Quốc hội sắp tới sẽ rất khó khăn và rất khác so với những lần trước.

Theo báo chí Đức, với việc Donald Trump được bầu làm tổng thống Mỹ, các chính khách thượng đỉnh sẽ phải chịu những chờ đợi, đòi hỏi cao hơn và một phần vì thế, Angela Merkel không chờ đợi, mà đã thông báo với công luận những dự định chính trị trong tương lai.

Thông báo về việc tái tranh cử ghế thủ tướng của Angela Merkel được bà đưa ra đúng vào phiên họp của Đoàn Chủ tịch Đảng CDU, kéo dài tới thứ Hai 21-11. Cùng Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bayern (CSU), phe cầm quyền sẽ thảo ra một nghị quyết trong dịp này.

Bản nghị quyết nêu rõ: trong thời đại toàn cầu hóa và “số hóa”, sẽ có những cử tri lo ngại trước cảnh tụt hậu, nghèo khó và thất nghiệp và liên minh CDU/CSU không thể để  họ, do bất bình, sẽ chuyển sang ủng hộ những lực lượng cực đoan như ở nhiều nơi.
 
Bên cạnh ghế thủ tướng, Angela Merkel còn ứng cử cương vị Chủ tịch CDU
Bên cạnh ghế thủ tướng, Angela Merkel còn ứng cử cương vị Chủ tịch CDU

Về lần “xuất quân” thứ tư của Angela Merkel, một thăm dò dư luận được thực hiện theo sự ủy nhiệm của tờ “Bild am Sonntag” cho hay, đa số cư dân Đức (55%) vẫn muốn bà ở lại nhiệm sở sau kỳ bầu cử năm 2017 (39% phản đối việc bà tiếp tục ra ứng cử).

Tỷ lệ ủng hộ nói trên đã cao hơn hẳn so với tháng 8: khi đó, Viện Nghiên cứu Emnid cho hay chỉ có 42% số người được hỏi ủng hộ, và 50% phản đối việc bà Angela Merkel tiếp tục là người nhạc trưởng trên chính trường CHLB Đức thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tuy nhiên, không thể nói là cuộc đấu của Angela Merkel sẽ dễ dàng, vì trong những cuộc bầu cử tại một số bang gần đây, đảng CDU của Merkel đã đánh mất rất nhiều cử tri. Nhất là tại Berlin, CDU đã bị thất bại lớn nhất trong lịch sử của mình, khi tỷ lệ ủng hộ giảm tới 6%.

Thắng lớn trong bốn kỳ bầu cử địa phương đó là đảng cực hữu và hết sức bài xích người nhập cư “Sự lựa chọn khác cho nước Đức” (Alternative für Deutschland - AfD), đảng này gặt hái tới 14,2% phiếu tại Berlin, khu vực được coi là truyền thống của cử tri cánh tả.

Thành lập năm 2013, nhưng chỉ mới hoạt động tích cực từ nửa sau của năm 2015, tại các cuộc bầu cử bang, AfD liên tục đạt tỷ lệ phiếu bầu trên 10%, và có những nơi còn vượt ngưỡng 20%. Năm 2017, chắc chắn AfD sẽ vào được Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag).

Tuy nhiên, một số phân tích cho thấy, không có nhiều khả năng để Đức trở thành một quốc gia cực hữu và mặc dầu bị gánh chịu nhiều lời chỉ trích (nhất là trong vấn đề khủng hoảng tỵ nạn), vị thế của Angela Merkel - nhân vật của năm 2015 - vẫn vững chãi.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp