Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ANGELA MERKEL ĐƯỢC “TIME” VINH DANH

(NCTG) Thủ tướng Đức Angela Merkel được tạp chí uy tín “Time” (Mỹ) bình chọn là “Nhân vật của năm 2015” (Person of the Year), “vượt mặt” các đối thủ “đáng gờm” khác như Putin, hay Orbán Viktor của Hungary.
Thủ tướng Angela Merkel trên trang bìa số báo “Time” đặc biệt, tháng 12-2015, trong cuộc bầu chọn có uy tín nhất trên thế giới
Theo mạng Today.com, bà Angela Merkel được vinh danh vì đường lối cứu giúp và ủng hộ người tỵ nạn, cũng như những đóng góp trong công cuộc xử lý những vấn nạn của năm 2015 như nợ công Châu Âu và khủng hoảng Ukraine.

Tuần báo “Time” ca ngợi rằng không một lãnh đạo nào làm được nhiều cho đất nước của mình trong năm nay như Angela Merkel. Bà đã vượt xa những chính khách khác, và thẳng thừng đối đầu với những mưu mô đàn áp nhân quyền theo hướng độc đoán.

Đầu năm nay, tờ “Time” còn cho rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo lôi cuốn và có ảnh hưởng nhất, nhưng sự can thiệp của Nga vào Ukraine đã khiến ông mất đi sự ủng hộ, đồng thời, uy tín và vị thế nước Nga của ông suy sụp hơn bao giờ hết trên trường quốc tế.

2015 là một năm đầy những thái cực và vô cùng gian nan trong sự nghiệp chính trị của Angela Merkel, người được coi là nhà lãnh đạo siêu đẳng của thế giới từ nhiều năm nay. Có lẽ không một thủ lĩnh chính trị nào ở Châu Âu phải chịu nhiều thử thách và thăng trầm như bà.

Với quan điểm nhân đạo và đầy tình người trong vấn đề người tỵ nạn Syria, Angela Merkel đã trở thành vị cứu tinh của những kẻ phải rời bỏ quê hương trong cảnh chiến sự chạy nạn sang Đức - tính tới giờ, con số đó đã vượt quá 1 triệu, khiến Đức hết sức quá tải và chật vật.

Cũng chính vì thế, Angela Merkel phải đối mặt với sự chỉ trích, thậm chí nguyền rủa đến từ một bộ phận cư dân Đức và Châu Âu, kể cả những đồng nghiệp và địch thủ trong giới lãnh đạo EU, những người cho rằng bà có trách nhiệm trong khủng hoảng tỵ nạn hiện tại ở Lục địa già.
 
Merkel “vượt mặt” Putin - Ảnh: Pedro Ugarte (AFP)
Merkel “vượt mặt” Putin - Ảnh: Pedro Ugarte (AFP)

Không chỉ trước sau như một trong vấn đề tỵ nạn, Angela Merkel còn được đánh giá cao bởi cách xử lý của bà không chỉ trong vấn đề tỵ nạn, mà trong nhiều khủng hoảng lớn khác ở Châu Âu - mối quan hệ của EU với Nga liên quan tới xung đột Ukraine, suy sụp tài chính Hy Lạp...

Những nỗ lực lớn lao của Angela Merkel đã được tưởng thưởng bởi danh hiệu “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” lần thứ năm liên tục, của tạp chí “Forbes” (Mỹ) vào tháng cuối 5 năm nay. 12 năm qua, Merkel gần như luôn hiện diện trong Top 10 của “Forbes”, với 9 lần là “quán quân”.

“Nhân vật của năm” là cuộc bình chọn được tuần báo “Time” tổ chức từ năm 1927 cho nhân vật được coi là có ảnh hưởng nhất tới những sự kiện lớn trên chính trường thế giới. Thủ tướng Orbán Viktor, mặc dù “giật giải” của tạp chí “Politico”, nhưng không được “Time” đưa vào danh sách.

Đáng chú ý là không chỉ những cá nhân, mà những tập thể cũng có thể là đối tượng của “Time”. Người Hung cho tới giờ vẫn nhớ, năm 1956, “Man of the Year” (cách gọi danh hiệu của “Time” khi đó) đã được dành cho những chiến sĩ chiến đấu cho tự do của Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh