Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẠP CHÍ CỦA HỘI NHÀ VĂN HUNGARY RA SỐ ĐẶC BIỆT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM

(NCTG) "Có thể nói, đây là một sự kiện lịch sử trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước Việt Nam và Hungary!" - đó là phát biểu của ông Nguyễn Viết Phúc, Tham tán ĐSQ Việt Nam tại Cộng hòa Hungary, trong buổi ra mắt số báo đặc biệt về văn học Việt Nam của Hội Nhà văn Hungary.

Bìa số tạp chí "Nhật ký Hungary", chủ đề văn học Việt Nam (tháng 11-2008)

Được tổ chức vào hồi 18 giờ ngày 18-11-2008 tại Nhà Việt Nam (Édenkert), đây cũng là một trong nhiều sinh hoạt mạn đàm, giới thiệu văn học của Hội Nhà văn Hungary, được tổ chức 3-4 lần mỗi tuần. Trong dịp này, số tháng 11 của tạp chí "Nhật ký Hungary" (Magyar Napló), đề tài "văn học của một nước Việt Nam phải đương đầu với những cơn sốc của chiến tranh và toàn cầu hóa" (như diễn đạt của tạp chí), đã được giới thiệu với cử tọa.

Như phần giới thiệu của TBT "Nhật ký Hungary", ông Oláh János, và nhà thơ Falusi Márton, người chịu trách nhiệm biên tập số báo về văn học Việt Nam, chuyên mục về Văn học Thế giới của tờ tạp chí - trong hơn 20 năm tồn tại - đa phần chỉ hướng về các nền văn học Châu Âu; các nền văn học Châu Á mới chỉ được nhắc tới vài lần, nhưng văn học Việt Nam thì đây là lần đầu hiện diện trên báo. Chính vì thế, theo nhận định của Tham tán Nguyễn Viết Phúc, sau những mối quan hệ chính trị, khoa học và giáo dục từ nhiều năm nay, việc "Nhật ký Hungary" ra số báo về văn học Việt Nam là một cột mốc rất đáng kể. Đây cũng là ý nguyện của các nhà lãnh đạo ở cấp cao nhất của hai nước: trong chuyến thăm chính thức Việt Nam mùa xuân năm nay, tổng thống Hungary Sólyom László khi gặp gỡ thủ tướng Nguyến Tấn Dũng, đã đề cập tới việc phải mở rộng mối quan hệ văn hóa giữa hai nước.

Ông Nguyễn Viết Phúc (phải) phát biểu tại buổi ra mắt - Từ trái sang: TBT Oláh János, nhà thơ Falusi Márton, hai nghệ sĩ Pikali Gerda và Szatmári Attila

"Nhật ký Hungary" số tháng 11-2008 về văn học Việt Nam được sự trợ giúp quý báu về chuyên môn của ông Nyerki József, người đã có mặt ở Việt Nam từ những năm đầu của thập kỷ 70 thế kỷ trước và sau đó, có 13 năm làm việc tại Việt Nam (ông từng là tổng lãnh sự Cộng hòa Hungary tại TP HCM). Về phía Việt Nam, ĐSQ và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary - cùng một số dịch giả Việt Nam hiện sinh sống tại Hungary - cũng đã có những hỗ trợ và nỗ lực thiết thực để số báo được ra mắt độc giả Hungary.

Được biết, trong năm 2009, Hội Nhà văn Hungary dự định ra một tuyển tập truyện ngắn Việt Nam đương đại, mà một phần là các tác phẩm của những nhà văn đã xuất hiện trong tạp chí "Nhật ký Hungary" lần này, như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Minh Châu, Cấn Vân Khánh...

Nữ nghệ sĩ Pikali Gerda trình bày truyện ngắn "Phía sau khe cửa" của nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh

Sau phần phát biểu, cử tọa buổi ra mắt đã được nghe một số truyện ngắn trong số báo, với sự trình bày của hai nghệ sĩ trẻ nổi tiếng Pikali Gerda (Nhà hát kịch Madách) và Szatmári Attila (Nhà hát kịch Hungary).

Cử tọa của tối ra mắt

Cần nói thêm rằng sau 13 năm, các tác phẩm của Việt Nam mới có dịp tái hiện diện trên một tạp chí văn học của Hungary: năm 1995, tạp chí "Cuối thiên kỷ" (Ezredvég) cũng có một số báo tương tự về văn học Việt Nam.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Trần Lê