Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGHỆ SĨ ĐẶNG THÁI SƠN BIỂU DIỄN TẠI HUNGARY

(NCTG) Đặng Thái Sơn là một trong số những nghệ sĩ nổi tiếng tham dự Festival dương cầm của 4 quốc gia thuộc khối Visegrád 4 (V4, gồm Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia), hội tụ những danh cầm quốc tế xuất sắc tại TP Sárospatak (Hungary) từ 24-8 tới 30-8-2018.
Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn - Ảnh: jegy.hu
Trong khuôn khổ 16 buổi hòa nhạc diễn ra tại 4 địa điểm, khởi đầu từ buổi diễn khai mạc hôm 24-8-2018, các nghệ sĩ đến từ nhiều nước sẽ tập trung trình diễn tác phẩm của Claude Debussy nhân 100 năm ngày mất của nhà soạn nhạc tài danh người Pháp này.

Kỷ niệm 100 năm ngày Ba Lan giành được độc lập từ tay các cường quốc Châu Âu cũng là dịp để hậu thế tưởng nhớ nhạc sĩ nổi tiếng Ignacy Jan Paderewski, người đồng thời cũng là một chính khách, đóng vai trò phát ngôn viên cho nền độc lập Ba Lan. 

Cùng các danh cầm Nelson Goerner, Kevin Kenner..., Đặng Thái Sơn là một trong số các nghệ sĩ có buổi trình diễn riêng vào hồi 19h tối thứ Tư 29-8-2018, tại Nhà thờ Tin Lành Thành phố (3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 18.) với hai hạng vé 4.000 Ft và 6.000 Ft.

Hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Canada, Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất của Việt Nam và được biết đến rộng rãi trên thế giới với Giải nhất Cuộc thi Dương cầm Quốc tế mang tên Frédéric Chopin lần thứ 10 (năm 1980) ở Warszawa, Ba Lan.

Một nghệ sĩ thực thụ” là đánh giá của tượng đài vĩ cầm thế giới Issac Stern dành cho Đặng Thái Sơn. Chào đời năm 1958 trong một gia đình nghệ sĩ, thân phụ là nhà thơ, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, thân mẫu là nghệ sĩ piano Thái Thị Liên, ông đã theo học dương cầm từ nhỏ.
 
Đặng Thái Sơn học cùng thầy Issac Katz - Ảnh tư liệu
Đặng Thái Sơn học cùng thầy Issac Katz - Ảnh tư liệu

Theo học Nhạc viện Hà Nội từ năm 1965, Đặng Thái Sơn miệt mài học hỏi ngay trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất. Được phát hiện năm 1974 bởi nghệ sĩ nổi tiếng Isaac Katz, năm 1976 ông có cơ hội nhập học Nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky (Moscow).

Trong “sắc áo” của cơ sở đào tạo âm nhạc lừng danh này, năm 1980 Đặng Thái Sơn cùng 2 thí sinh xuất sắc khác của Trường được cử tham dự cuộc thi được tổ chức 5 năm một lần tại Ba Lan, và trở thành nghệ sĩ nghệ sĩ dương cầm Châu Á đầu tiên đoạt giải nhất tại cuộc thi.

Thành công lớn tại Warszawa khiến Đặng Thái Sơn được mời trình diễn tại những phòng hòa nhạc hàng đầu thế giới như Lincoln Center (New York), Jordan Hall (Boston), Barbican Centre (London), Salle Pleyel (Paris), Herkulessaal (München), Musikverein (Vienna), Concertgebouw (Amsterdam), Opera House Sydney (Sydney) và Suntory Hall (Tokyo).

Trên cương vị khách mời, ông cũng có dịp tham gia các dàn nhạc giao hưởng lớn, cũng như đã làm việc với các nhạc trưởng danh tiếng như Sir Neville Marriner, Vladimir Ashkenazy, Pinchas Zukerman, Mariss Jansons, Paavo Järvi, Fischer Iván, Frans Brüggen, Vladimir Spivakov, Dmitri Kitaenko, Sakari Oramo và John Nelson.

Có nhiều duyên nợ với đất nước Ba Lan, năm 1999, Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất được mời tới dự buổi hòa nhạc nhân kỷ niệm 150 ngày mất của Frédéric Chopin, và ông cũng là một trong 3 nghệ sĩ toàn cầu được mời biểu diễn tại dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Chopin năm 2010.
 
Đặng Thái Sơn tại ngôi nhà nơi Chopin chào đời, Zelazowa Wola, Ba Lan (tháng 8-2018) - Ảnh: Facebook nhân vật
Đặng Thái Sơn tại ngôi nhà nơi Chopin chào đời, Zelazowa Wola, Ba Lan (tháng 8-2018) - Ảnh: Facebook nhân vật

Bên cạnh đó, Đặng Thái Sơn cũng là thành viên của nhiều cuộc thi dương cầm nổi tiếng tại Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Israel, Nhật hay Nga. Ba lần liền (2010, 2010, 2015) ông được mời làm giám khảo Cuộc thi Dương cầm Quốc tế Chopin (Warszawa), nơi ông đã thành danh năm 1980.

Đặng Thái Sơn định cư tại Montreal, Canada từ năm 1991 và hiện vẫn giảng dạy tại Đại học Montréal. Với giới nhạc Hungary, ông cũng đã từng có dịp trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, cũng như Nhà hát Ca - Nhạc - Vũ - Kịch Budapest (Budapesti Operettszínház).

Tác giả bài viết: NCTG