Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY LÀ TỔ QUỐC CỦA KERTÉSZ IMRE

(NCTG) Theo văn hào Kertész Imre (Nobel Văn chương 2002), những gì ông thổ lộ về mối quan hệ với quê hương Hungary trên nhật báo “Die Welt” đã bị xuyên tạc.


Trả lời phỏng vấn chương trình Thời sự của Kênh truyền hình Duna TV (Hungary) nhân sinh nhật lần thứ 80 vào hôm qua (9-11), Kertész Imre cho rằng những gì ông nói đã bị hiểu một cách méo mó. (Theo bài viết trên “Die Welt”, nhà văn dường như đã chối từ quê hương Hungary và cho rằng mình vô cội rễ).

Kertész Imre đã cương quyết bác bỏ điều này và cho biết, ông chỉ nêu ra ý kiến phê bình mang tính xây dựng.

Một mạng tin trực tuyến (*) đã hoàn toàn xuyên tạc nội dung bài trả lời phỏng vấn của tôi với tờ “Die Welt”. Cố nhiên, tôi có những câu nói mang tính phê phán, nhưng nhìn chung chúng không xúc phạm dân tộc, như nhân dân cũng như con người Hungary. Tôi nói những điều đó với chủ ý xây dựng, cho dù một số kẻ có giận tôi thế nào đi nữa. Nhưng điều đáng bất bình là một bài báo đã bị xuyên tạc và lật ngược hẳn lại. Sáng nay, tác giả bài báo - một ký giả của “Die Welt” – cũng gọi điện cho tôi và cho tôi hay, anh phẫn nộ sâu sắc vì chuyện này. Anh ấy cũng nhắc tới điều đó trên mạng Internet” – Kertész Imre nói.

Nhà văn cũng đã tính đến chuyện sẽ có những biện pháp vì “chiến dịch vu khống” này: “Tôi muốn rằng độc giả Hungary, những người đọc sách của tôi, hãy biết sự thật. Đã từng có những chiến dịch vu khống như thế đối với tôi. Có một vụ kéo dài nhiều năm cho đến khi nó được chứng tỏ là bịa đặt. Ai đó bày đặt ra và vu cho tôi để khiến tôi mang tiếng xấu.

Những lời phê bình của tôi luôn bị coi là phản dân tộc, mặc dù không phải vậy. Tôi rất vui mừng nếu thực sự có thể làm được điều gì cho Hungary, tổ quốc tôi, cụ thể là bằng cách hãy đăng tải sự thật và dừng nói những gì dối trá về tôi”.

Kertész nhấn mạnh: việc ông coi Hungary là quê hương không hề là một câu hỏi, vì ông chào đời tại đây, ông là công dân Hungary và viết bằng tiếng Hung.

(*) Đa số các bản tin trên những mạng trực tuyến của Hungary đều sử dụng bản dịch của Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu