Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẠI SẢNH ROMÁN ĐƯỢC MỞ LẠI SAU HƠN BẢY THẬP NIÊN

(NCTG) Bảo tàng Mỹ thuật Hungary có một căn đại sảnh tuyệt đẹp mang tên Román bị hư hại từ thời Đệ nhị Thế chiến và do đó, bị đóng cửa từ đó, và sắp tới, sẽ được mở lại sau hơn 70 năm cho người thưởng ngoạn, theo tin của báo chí Hungary.
Đại sảnh Román mang dáng dấp một tòa thánh đường
Dẫn thông báo của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Quốc gia Balog Zoltán, truyền thông Hungary cho hay trong khoảng thời gian từ 15-3 tới lễ Phục sinh, công chúng có thể chiêm ngưỡng miễn phí Đại sảnh Román này, nay đã được khôi phục lại hoàn toàn với kinh phí 8,3 tỷ Ft.

Được biết, đại sảnh có diện tích cơ bản là 900m2, và có dáng dấp nội thất của một thánh đường thời Trung Cổ. Có 70 chuyên gia làm việc để trùng tu những bức tranh tường có tổng diện tích 2.500m2 và 5,5kg vàng đã được sử dụng cho mục đích này.

Bảo tàng Mỹ thuật Hungary là một công trình kiến trúc nổi tiếng của hai kiến trúc sư Schickedanz Albert và Herzog Fülöp Ferenc, được xây theo phong cách Tân Phục hưng và Tân Cổ điển trong thời gian 1900-1906, hiện có hơn 100.000 hiện vật trưng bày.
 
Bảo tàng Mỹ thuật được khai trương ngày 1-12-1906 bởi Hoàng đế Franz Joseph của Đế chế Áo - Hung
Bảo tàng Mỹ thuật được khai trương ngày 1-12-1906 bởi Hoàng đế Franz Joseph của Đế chế Áo - Hung

Là một phần của quần thể di tích tọa lạc tại Quảng trường Anh hùng đã được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO, bảo tàng giới thiệu tác phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Raffaello, Leonardo, Dürer, Rembrandt, Goya và Monet.

Hiện, bảo tàng vừa qua giai đoạn trùng tu và sẽ hoạt động trở lại vào ngày 25-10 với một triển lãm của Leonardo de Vinci, tại một phòng tranh xưa nay chưa được mở cửa cho khách tham quan là Phòng Michelangelo. Nhờ đợt trùng tu, có thêm 2.000m2 cho việc trưng bày tranh.

Chùm ảnh của Mónus Márton (MTI) về Đại sảnh Román vừa được khôi phục lại:
 
d2
 
d3
 
d4
 
d5
 
d6
 
d7

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp