Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


"CHUYỆN CỦA PAO" TẠI LIÊN HOAN PHIM (LHP) QUỐC TẾ TITANIC LẦN THỨ 15

(NCTG) "Tôi tự hào rằng từ một đề xướng độc nhất vô nhị của một vài người yêu điện ảnh cùng chí hướng, trong vòng chưa đầy 15 năm, LHP Quốc tế Titanic (Budapest) đã trở thành một diễn đàn nổi tiếng thế giới của giới làm phim độc lập. [...] Budapest có truyền thống lâu đời về hệ thống các rạp phim nghệ thuật, tại Châu Âu, chỉ Paris là có thể sánh được với thủ đô chúng ta trên phươn diện này. [...] LHP Titanic đã trở thành cả một định chế điện ảnh!"

Bích chương của LHP Quốc tế Titanic lần thứ 15

Thị trưởng Demszky Gábor đã tự hào phát biểu như thế, về nền điện ảnh nghệ thuật tại Hungary và về LHP Quốc tế Titanic lần thứ 15. Như NCTG đã đưa tin, năm nay, LHP Titanic khai mạc ngày 3-4 và sẽ diễn ra tới 13-4-2008, tại bốn rạp phim truyền thống của thủ đô Budapest là Toldi, Örökmozgó, Vörösmarty và rạp trung tâm Uránia. Trong vòng 10 ngày, giới hâm mộ Nghệ thuật thứ bảy sẽ có dịp được thưởng thức 65 bộ phim củ điện ảnh thế giới, đại đa số là những bộ phim mà như ông Horváth György, trưởng BTC LHP, nhấn mạnh: khán giả Hung chưa và sẽ không có dịp xem chính thức tại Hungary!

Các bộ phim có mặt tại LHP Titanic được chia thành nhiều mảng chủ đề. Như thông lệ, mỗi kỳ LHP Titanic tập trung giới thiệu riêng về điện ảnh của một hai xứ sở và trong năm nay, Mexico và Nhật Bản xuất hiện trong hai "hạng mục" "Những lát cắt Mexico" và "Biển Nhật Bản". Mảng phim nhạc và phim có đề tài âm nhạc vẫn là điểm nhấn với mảng "Âm nhạc cho bất cứ ai". Các mảng chủ đề về các nền điện ảnh lớn (LHP Titanic thiên về các tác phẩm cách tân, đột phá của giới làm phim độc lập) như Pháp, Mỹ tập trung trong "Những dải cát ngầm Pháp" và "Tìm ra Châu Mỹ". Tương tự như năm ngoái, "Những ngày giận dữ" (chùm phim về giới trẻ đang tìm mình - và đánh mất mình - trong hoàn cảnh khắc nghiệt và bươn chải hiện tại) và "Bề sâu của tội lỗi" (các phim hình sự mà bao trùm là sự bí ẩn chìm trong nội hàm xã hội tiềm ẩn; đây là một đề tài quan trọng của LHP Titanic) vẫn rất hấp dẫn và được khán giả mong ngóng. Loạt phim "Vòng quanh thế giới", được thử nghiệm rất thành công từ hai năm nay, năm ngoái có sự hiện diện cua “Sống trong sợ hãi” của đạo diễn Bùi Thác Chuyên, trong dịp này cũng sẽ lại giới thiệu một bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam: “Chuyện của Pao”. Cuối cùng, "Xưởng phim" (chơi chữ: "xưởng", tiếng Hung, gần với chữ "tài liệu") gồm một chùm phim tài liệu rất phong phú về các đề tài cấp thời, phản ánh một thế giới đa dạng và hàm chứa vô số bất ngờ.

Poster "Chuyện của Pao"

Năm nay, trong quá trình tuyển lựa, được sự phối hợp của truyền thông Việt ngữ tại Hungary, BTC LHP Titanic đã lựa chọn “Chuyện của Pao”  trong chùm các phim đề cử - đều là những tác phẩm thành công của điện ảnh đương đại Việt Nam như “Mùa len trâu”, “Áo lụa Hà Đông”… Hy vọng rằng, trong lần hiện diện này tại Budapest, bộ phim cũng sẽ nhận được thiện cảm tốt đẹp của khán giả Hungary và của bà con trong cộng đồng Việt tại Hung!

(*) Nhân dịp đạo diễn Ngô Quang Hải sang Hungary tham dự LHP Titanic, nhằm phục vụ đông đảo bà con cộng đồng, Trung Tâm Thăng Long tổ chức chiếu phim miễn phí và giao lưu cùng đạo diễn “Chuyện của Pao”.

- Thời gian và địa điểm: ngày thứ Bảy 5-4-2008, tại Trung Tâm Thăng Long (1183 Budapest, Gyömrői u. 79 –83)

- Nhà 19 tầng II, 19:00–21:00h: chiếu phim Việt Nam, 21:00–22:00: giao lưu với đạo diễn Ngô Quang Hải.

- Nhà 19 tầng I, 18:00-22:00h: phục vụ căng-tin và chiếu phim hoạt hình dành cho các cháu nhỏ,

- Khu giữa nhà 15-18, 18:00-22:00h: có cầu phao trượt cho các cháu nhỏ vui chơi.

Tác giả bài viết: Trần Lê