Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỒ ĐÀO NHA ĐOẠT QUÁN QUÂN EUROVISION, HUNGARY THỨ TÁM

(NCTG) Sau 53 năm, lần đầu tiên đại diện của Bồ Đào Nha, ca sĩ Salvador Sobral giành được chiến thắng áp đảo tại Cuộc thi Ca khúc Truyền hình Châu Âu (Eurovision Song Contest) với ca khúc “Amar Pelos Dois” bằng tiếng mẹ đẻ. Pápai Joci của Hungary đứng thứ tám, một thứ hạng đáng khích lệ.
Quán quân Eurovision 2017 - Ảnh: Gleb Garanich (Reuters)
Chiến thắng của Bồ Đào Nha đã được chờ đợi từ trước và phù hợp với những mong đợi, trong phần bỏ phiếu của ban giám khảo từng nước, từ đầu đến cuối, đại diện của Bồ liên tiếp giành được điểm tuyệt đối (12 điểm) và điểm số cao, bỏ xa các địch thủ khác.

Ca sĩ gốc Tzigane của Hungary đã có màn trình diễn sống động và ấn tượng, với ca khúc “Origo” do chính anh sáng tác. Tuy nhiên, Hungary giành giật từng điểm rất khó nhọc, và chỉ có ba nước “cho” Pápai Joci điểm cao: Serbia (12 điểm), Croatia (10 điểm) và Ukraine (8 điểm). 

Với 48 điểm sau phần bỏ phiếu của ban giám khảo từng nước, Hungary đứng thứ 17 (đồng hạng với Hy Lạp), nhưng sau phần bình chọn của khán giả, Pápai Joci được thêm 152 điểm và chung cuộc, đứng thứ tám, một kết quả rất tốt trong những năm gần đây.
 
Màn trình diễn ấn tượng của Pápai Joci - Ảnh: Gleb Garanich (Reuters)
Màn trình diễn ấn tượng của Pápai Joci - Ảnh: Gleb Garanich (Reuters)

Đại diện của Hungary, Pápai Joci (tên thật là Pápai József, sinh năm 1981) bắt đầu chơi đàn và sáng tác từ năm lên bốn dưới ảnh hưởng của người anh trai. Thế giới âm nhạc của anh gần gũi với những phong cách Rock, Pop, Soul và R&B của thập niên 60, 70.

Pápai Joci xuất hiện và gây ấn tượng với công chúng Hungary năm 2005 khi tham dự Megasztár, cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ của Kênh truyền hình TV2. Kể từ đó, anh đã ra băng đĩa, và có nhiều ca khúc được ưa chuộng không chỉ tại Hungary, mà ở cả ngoại quốc.
 
Tiết mục của đại diện Hungary được khán giả đánh giá cao - Ảnh: Gleb Garanich (Reuters)
Tiết mục của đại diện Hungary được khán giả đánh giá cao - Ảnh: Gleb Garanich (Reuters)

Nước chủ nhà Ukraine đã tổ chức rất thành công Cuộc thi Ca khúc Truyền hình Châu Âu 2017: một số ý kiến đánh giá của giới chuyên môn cho rằng, cuộc thi cho dù tệ về mặt âm nhạc, nhưng hết sức ngoạn mục, tân kỳ và rất chuyên nghiệp trên phương diện tổ chức...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp