Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIN VẮN NGÀY 17/5/2021

(NCTG) 17/5/2021
Đường sắt Quốc gia Hungary MÁV Rt. cho tăng các chuyến tàu tới vùng “Biển hồ” Balaton
- Sáng 17/5, Hungary ghi nhận 426 ca nhiễm mới và 38 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24h. Kể tứ tháng 10/2020, con số tử vong trong ngày mới trở lại thấp như thế. Có 258 ca phải trợ thở, và số ca phải điều trị trong bệnh viện (2.259 ca) cũng ở mức trong thời gian đầu của làn sóng dịch bệnh thứ 2.

- Bắt đầu từ hôm nay, 17/5, tất cả Hung kiều “ở bất cứ nơi nào trên thế giới” nếu không được tiêm chủng ở nơi mình sinh sống, hoặc nếu “tin tưởng hơn vào nước Hung”, đều có thể tham dự chương trình chích ngừa quốc gia của Hungary, theo tuyên bố hôm thứ Sáu 14/5 của Thủ tướng Orbán Viktor.

“Hãy đăng ký tại giao diện được quy định, rồi nhận thời điểm và địa điểm, hãy qua Hung và tiêm”, ông nói, và còn nhắc lại điều này trên mạng xã hội Facebook vào hôm qua, 16/5: “Từ thứ Hai, tất cả người Hung, bất kể sinh sống ở đâu, đều có thể đăng ký tiêm chủng”.

- Khả năng là đầu năm sau, Hungary sẽ bào chế được vaccine riêng, có phần giống của Trung Quốc (sử dụng virus bất hoạt), nhưng sẽ khác về cơ bản, theo nhà virus học Jankovics István trong phát biểu với Kênh ATV. Theo ông, không thể tránh được làn sóng thứ 4 của dịch bệnh, tuy nhiên dùng vaccine có thể hạn chế các ca tử vong.

Covid-19 có thể tiếp tục tồn tại như cúm mùa và có thể kháng virus SARS-CoV-2 theo 3 cách: miễn dịch tự nhiên (“bẩm sinh”), phản ứng miễn dịch và miễn dịch tế bào. Cho dù miễn dịch tế bào không đặc trưng ở vaccine Sinopharm, nhưng loại thuốc chích ngừa này có thể kích hoạt phản ứng tế bào, theo ông Jankovics István.

- Để xúc tiến du lịch, Đường sắt Quốc gia Hungary MÁV Rt. cho tăng các chuyến tàu tới vùng “Biển hồ” Balaton, 1 tháng trước kỳ nghỉ hè: tuyến Budapest - Balaton được tăng chuyến, đồng thời tàu sẽ đỗ cả ở những bến nhỏ, nơi có các khu vực nghỉ dưỡng khiến du khách từ thủ đô có thể tới thẳng nhiều nơi mình muốn.

- Áo sẽ “mở cửa” vào ngày 19/5, trước mắt là với những ai có Thẻ Xanh, nhưng thẻ này không dành cho những ai tiêm chủng vaccine của Nga và Trung Quốc, mà chỉ ứng với 4 loại đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) chuẩn thuận là Pfizer/ BioNTech, AstraZeneca, Moderna và Johnson&Johnson.

Dĩ nhiên, cũng có thể sở hữu Thẻ Xanh nếu chứng tỏ được mình đã từng nhiễm bệnh, hoặc với xét nghiệm PCR (trong 72h), xét nghiệm kháng nguyên antigen (48h). Quyết định trên có thể ảnh hưởng đến một bộ phận người Áo và tất nhiên, nhiều người Hung hay “vãng lai” qua nước láng giềng.
 
18

- Một trong những vọng cảnh đài cao nhất ở Châu Âu đã được “cắt băng khánh thành” ở vùng núi Tátra. Cao 53m, được khởi động xây dựng vào tháng 6/2019 ở gần vùng hồ Csorba (Štrbské Pleso), công trình này đã bị chỉ trích rất nhiều: các tổ chức dân sự đã vận động xin chữ ký yêu cầu ngừng xây dựng.

Vọng cảnh đài nằm ở thung lũng Malompataki (Mlynická dolina), có sức chứa 492 người, và từ đây có thể phóng tầm mắt tới những đỉnh tuyệt vời của rặng Tátra. Trong tòa tháp, có cầu trượt dài 61m, trên đỉnh có cầu đi bộ bằng kính và nhiều khả năng giải trí khác.
 
19

- “EU phải là lãnh thổ đảm bảo quyền tự do của những người LGBTQ+”, theo tuyên bố của bà Helena Dalli, Cao ủy trực thuộc Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu - về sự bình đẳng, nhân Ngày Thế giới chống lại chứng kỳ thị người đồng tính và những khác biệt giới tính khác, được tổ chức vào 17/5 hàng năm.

Vào ngày 17/5/1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHP) chính thức xóa bỏ đồng tính khỏi danh mục các bệnh, và từ đó, tại hơn 100 nước trên thế giới, đây là ngày mà người dân có dịp tìm hiểu, tiếp xúc và cảm thông hơn với cộng đồng LGBTQ+, trên tinh thần nhân văn và tôn trọng sự khác biệt.

LGBTQ+ là từ viết tắt, chỉ khái niệm cộng đồng người đồng tính nam và nữ, song tính, chuyển giới, có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào hoặc đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân, phi nhị nguyên giới, liên giới tính...

Tác giả bài viết: NCTG