Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VẬN ĐỘNG VIÊN (VĐV) NÉM LAO PARAGOAY MUỐN THEO NGHỀ NGƯỜI MẪU

(NCTG) Leryn Franco, vận động viên ném lao của Paragoay, xếp hạng thứ 42 tại Thế vận hội Athens 2004 và lần này chắc cũng sẽ không khá khẩm hơn là bao, nhưng vẫn là tâm điểm sự chú ý ở Bắc Kinh.

Cuộc thi ném lao chỉ bắt đầu vào thứ Ba tuần sau, nhưng ngay từ khi đặt chân đến Bắc Kinh, cô đã được công luận rất để tâm. Ngay trong lễ khai mạc, các phóng viên ảnh đã theo cô... hàng đàn và từ đó, cô là VĐV được báo chí Trung Quốc phỏng vấn liên tục.

Mặc dù chỉ đạt được thứ hạng rất khiêm tốn tại Thế vận hội Athens (xếp hạng thứ 21 trong vòng bảng, và thứ 42 về chung cuộc), Franco lại có tiếng về... xinh đẹp: năm 2006, cô là Á hậu Paragoay và cùng năm, cô được danh hiệu Miss Bikini Universe (người đẹp mặc áo tắm hai mảnh đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới). "Sau khi từ giã nghiệp thể thao, tôi muốn theo nghề người mẫu, hiện tại tôi đã nhận được rất nhiều lời mời chào. Sàn diễn rất hấp dẫn tôi, hơn nữa có thể kiếm được nhiều tiền với nghề này" - Franco tuyên bố với báo giới như vậy khi được hỏi về những dự định của mình.

Kết quả cao nhất của Franco là 55,38m, đạt được tháng 5-2007 tại Puerto Rico. Thứ Ba tới, chắc chắn cô sẽ được rất nhiều cổ động viên chú tâm, không chỉ vì thành tích thể thao này...

Chùm ảnh của [index] về kiều nữ Leryn Franco:

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]