Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHAI MÀN THẾ VẬN HỘI TOKYO 2020

(NCTG) Đoàn thể thao Hungary với 173 VĐV, dẫn đầu là hai tượng đài lão luyện trong các kỳ Olympic - kiếm thủ Mohamed Aida (đã có mặt trong 7 kỳ Thế vận) và “kình ngư” Cseh László (5 kỳ Thế vận) - tiến vào SVĐ Tokyo vào hồi 15h02 (giờ Đông Âu).
Đoàn thể thao Hungary tại lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo 2020 - Ảnh: Ben Stansall (AFP)
Đây là một đại hội thể thao mà đoàn Hungary không đặt quá nặng vấn đề kết quả, không có quá nhiều kỳ vọng, do dịch bệnh và nhiều yếu tố khác. Những tính toán thận trọng nhất cho rằng đoàn thể thao Hungary có thể giành được 5 HCV trên tổng số 15 HC, tuy nhiên, cũng có dự đoán thật lạc quan tính đến 9 HCV trên tổng số 20 HC.

Tuy nhiên, là một cường quốc thể thao có thành tựu nằm trong Top 10 của các kỳ Thế vận hội (*), các “fan” Hungary vẫn mong mỏi thật nhiều lần được nghe “Quốc ca” của nước này trong kỳ Thế vận không có khán giả này. Được biết, phần thưởng dành cho các VĐV đoạt HCV của Hungary là 50 triệu Forint, gần như “hậu hĩnh” nhất ở Châu Âu.

Kể từ kỳ Thế vận hiện đại đầu tiên tại Athens (1896), thể thao Hungary đã giành được 176 HCV, trong đó, những kỳ thành công nhất là ở Helsinki (1952) với 16 HCV, Hán Thành (1988) và Barcelona (1992) với 11 HCV, Berlin (1936), London (1948), Tolyo (1964) và Mexico City (1968) với 10 HCV, London (2012), Rio de Janeiro (2016) với 8 HCV.

Trong chương trình khai mạc Thế vận hội Tykyo hôm nay, Ban Tổ chức cũng dành thời gian để vinh danh bà Keleti Ágnes (sinh ngày 9/1/1921), 5 lần vô địch Thế vận môn Thể dục Dụng cụ, nhà thể thao thành công nhất trong lịch sử Hungary với 46 HCV cá nhân và 7 HCV đồng đội. Hiện, bà là nhà vô địch Thế vận cao tuổi nhất còn sống trên thế giới.

Thủ tướng Orbán Viktor không có mặt tại lễ khai mạc, trong bối cảnh Hungary “tứ bề thọ địch” và bị các định chế của Châu Âu và thế giới chỉ trích nặng nề bởi hàng loạt bê bối trong thời gian gần đây. Phát biểu sáng nay, ông nhắc tới 2 kỳ Thế vận 1980 ở Moscow và 1984 ở Los Angeles, khi các VĐV ở các xứ CS và Phương Tây tẩy chay lẫn nhau.
 
Màn trình diễn ngoạn mục tại lễ khai mạc kéo dài 4h - Ảnh: Marko Djurica (Reuters)
Màn trình diễn ngoạn mục tại lễ khai mạc kéo dài 4h - Ảnh: Marko Djurica (Reuters)

Nếu Hungary tổ chức, thì không có gì trở ngại để kỳ Thế vận được diễn ra bình thường, mở cửa. Vì nước Hung tiêm chủng tốt, Hungary là nước mở cửa, còn Nhật thì không. Đáng tiếc không phải Hungary đang cai Thế vận, nhưng một điều chắc chắn là 15 triệu người Hung chờ đợi quốc kỳ Hung được kéo lên. Hungary cố lên!”, ông Orbán Viktor nói.

Mặc dù lãnh đạo cao cấp Hungary không hiện diện tại lễ khai mạc, nhưng truyền hình quốc tế vẫn để ý quay cảnh một người Hung đứng trên khán đài vỗ tay khi đoàn Hungary tiến vào SVĐ. Đó là Gyurta Dániel, một nhà thể thao nổi tiếng của Hung, vô địch Thế vận hội London 2012, 3 lần vô địch thế giới và 2 lần vô địch Châu Âu ở nội dung bơi ếch 200m.

Thế vận hội Mùa hè lần thứ XXXII (lẽ ra tổ chức năm ngoái, nhưng bị hoãn sang năm nay vì đại dịch Covid-19) tại Tokyo, Nhật Bản chính thức được khai mạc vào 23/7, nhưng nhiều cuộc đua tài đã được diễn ra trước đó. Tổng cộng, cả thảy 33 môn thể thao - trong đó có một số môn mới được đưa vào chương trình Thế vận - sẽ diễn ra tới ngày 8/8/2021.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh