Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGOẠI TRƯỞNG HUNG SẼ CÓ MẶT TẠI LỄ KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG

(NCTG) Một ngày trước lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát-xít Đức sẽ được tổ chức trọng thể tại Moscow, Ngoại trưởng Szijjártó Péter đã tuyên bố rằng ông sẽ đại diện cho nước Hung tại lễ kỷ niệm.
Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Szijjártó Péter - Ảnh: Bielik István (origo.hu)
Như vậy là trái với một thông báo trước đây, theo đó, Đại sứ Hungary tại Moscow sẽ đại diện cho nước Hung tại sự kiện này, đích thân người đứng đầu ngành ngoại giao Hungary sẽ có mặt tại thủ đô Liên bang Nga trong đại lễ này của nuớc Nga.

Tuy nhiên, ông Szijjártó Péter cũng khẳng định rằng, giống như các vị ngoại trưởng Châu Âu khác, ông chỉ hiện diện tại lễ kỷ niệm, chứ không tham gia cuộc duyệt binh, được coi là nơi phô diễn sức mạnh quân sự của Nga với hàng loạt vũ khí “khủng”.

Lý giải quyết định vào phút cuối này, Ngoại trưởng Szijjártó Péter cho hay: tại vùng Trung Âu, các quốc gia khác đều có đại diện ở tầm nguyên thủ quốc gia (Cộng hòa Czech), thủ tướng (Slovakia) hoặc ngoại trưởng (Slovenia).
 
Tổng diễn tập cho Ngày Chiến thắng 9-5 - Ảnh: Alexander Zemlyachenko
Tổng diễn tập cho Ngày Chiến thắng 9-5 - Ảnh: Alexander Zemlyachenko

Cách đây ít tháng, trong chuyến công du Budapest, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời miệng người đồng nhiệm Hungary Áder János sang dự lễ 9-5. Tuy nhiên, ông lại nói điều này trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Orbán Viktor, nên nhiều người thoạt tiên đã hiểu nhầm rằng ông Orbán được mời (*).

Về sau, mọi thứ được làm rõ, rằng Tổng thống Áder János là người được mời, nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, nguyên thủ Hungary đã khước từ lời mời và để vao trò đại diện Hungary cho vị đại sứ nước này tại Moscow.

Cập nhật: Cộng hòa Czech và Slovakia, cho đến phút cuối, đã quyết định chỉ cử đại diện ở cấp đại sứ, thay vì tổng thống và thủ tướng như báo trước. Đại diện cho Hungary tại lễ diễu binh vẫn là đại sứ Hung tại Moscow, Ngoại trưởng sẽ thay mặt Hungary tại lễ đặt hoa tưởng niệm các liệt sĩ Xô-viết, tổ chức vào ngày mai, 10-5-2015.

(*) Một số tờ báo ở Việt Nam - viện dẫn nguồn RIA-Novosti của Nga - cũng loan tin Thủ tướng Orbán Viktor sẽ sang Nga, chẳng hạn trong bài viết này.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo origo.hu