Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


XUẤT HIỆN BỆNH NHÂN NGƯỜI HUNG ĐẦU VIÊN NHIỄM CORONAVIRUS

(NCTG) Bệnh nhân người Hung đầu tiên dương tính với Coronavirus đã được xác nhận là một người đàn ông 70 tuổi, ốm rất nặng, và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Szent László. Ông là trường hợp nhiễm Covid-19 thứ năm tại Hungary - bốn trường hợp còn lại đều là những công dân ngoại quốc.
Coronavirus cũng không từ các cơ sở tôn giáo - Ảnh: Ciro Fusco (EPA)
Khả năng là ông nhiễm bệnh từ người con trai sinh sống ở nước ngoài, anh này về thăm ông vào trung tuần tháng Hai. Trước đó, anh ta đã qua Ý và Paris. Được biết, bệnh nhân vốn dĩ đã bị bệnh mãn tính trầm trọng, cơ thể rất yếu. Hiện ông được cách ly và đang trong quá trình xét nghiệm ở viện.

Theo đúng quy trình, giới chức y tế đã liên lạc và thẩm vấn vợ và con trai của bệnh nhân (hiện đang ở nước ngoài), và vợ bệnh nhân (người được coi là có quan hệ mật thiết với ông) cũng đã được đưa vào cách ly. Chưa rõ các kết quả xét nghiệm của người vợ để có thể khẳng định bà có nhiễm không.

Theo một phát biểu đầu tháng 3-2020 của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Quốc gia Hungary, ông Kásler Miklós, nền y tế Hung có đủ khả năng ứng phó ngay cả trong trường hợp nhiễm bệnh hàng loạt, với 29 khoa Truyền nhiễm và hơn 800 giường bệnh được vận hành trên phạm vi toàn quốc.

Trong một diễn biến có liên quan, Hungary ngừng cấp thị thực vô thời hạn cho các công dân Iran, quốc gia hiện đang là tâm điểm lớn của Covid-19 trên thế giới với 124 ca tử vong. Ba trên tổng số năm người nhiễm Coronavirus tại Hungary cũng là các công dân Iran và mới trở về Hung từ nước này.

Tại các sân bay, chính quyền Hungary tiến hành kiểm tra đối với hành khách đến từ các quốc gia Ý, Đức, Pháp và Iran (đường bay thẳng). Cho tới nay, đã có 6.273 trường hợp kiểm tra được diễn ra ở các phi trường Budapest và Debrecen, và 419 trường hợp tại các cửa khẩu đường bộ.

Bộ Y tế Cộng hòa Czech vừa ra thông tư buộc các công dân nước này, kể từ ngày mai, nếu từ Ý về, phải trình diện với bác sĩ khu vực và cách ly 14 ngày. Mức tiền phạt rất “khủng” đối với những ai không tuân thủ có thể lên tới 3 triệu Koruna (đơn vị tiền tệ Czech), tính ra gần... 39 triệu Forint!

Lý do nước Ý rơi vào tầm ngắm của thông tư này là vì, một phần, Ý đang là ổ bệnh lớn nhất của Châu Âu với 148 bệnh nhân tử vong tính đến tối thứ Năm, và đa số công dân Czech nhiễm Covid-19 (tổng cộng cho tới nay là 19 người) là ở Ý. Hiện tại, có chừng 16.500 công dân Czech còn cư trú tại Ý.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh