Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VIỆN MEDIÁN: NGÀY CÀNG NHIỀU CỬ TRI HUNGAY MUỐN BẦU CỬ TRƯỚC THỜI HẠN

(NCTG) Gần 50% số người được hỏi cho rằng để giải quyết tình hình chính trị tồi tệ hiện tại, phải tổ chức bầu cử trước thời hạn - đó là kết quả cuộc thăm dò của Viện Medián tháng 9-2008. Chỉ vỏn vẹn 19% số người tham gia cuộc thăm dò (đa phần là cử tri ủng hộ đảng cầm quyền MSZP) đồng tình để nội các hiện tại tiếp tục cầm quyền, trong khi đảng đối lập FIDESZ dẫn điểm rất xa!

Chính khách phe chính phủ được ưa chuộng nhất: bà Szili Katalin, chủ tịch Quốc hội (thư 6)

Nếu như cách đây 1 tháng, mới có 40% ủng hộ việc tiến hành bầu cử trước thời hạn, thì còn số này đến nay đã là 46%. 16% thiên về một nội các tạm thời gồm các chuyên gia, 8% "hoài nhớ" đến liên minh MSZP - SZDSZ trong quá khứ và 19% vẫn coi chính phủ Gyurcsány là "ưu việt".

Chỉ số ủng hộ đối với các chính đảng đáng kể nhất tại Hungary hầu như không thay đổi so với tháng Tám: đối với toàn thể cử tri, 44% ủng hộ đảng đối lập FIDESZ, 19% ủng hộ đảng cầm quyền MSZP, 3% ủng hộ MDF và 3% ủng hộ SZDSZ.

Trong số các chính khách hàng đầu, tổng thống Sólyom László được ưa chuộng nhất (60%), tiếp tới là các lãnh tụ đảng đối lập FIDESZ: Kósa Lajos (thị trưởng tỉnh Debrecen), Pokorni Zoltán (quận trưởng Quận XII, Budapest) và Orbán Viktor (chủ tịch FIDESZ). Chính khách phe chính phủ được ưa chuộng nhất là bà Szili Katalin, chủ tịch Quốc hội (đứng thứ 6). "Đội sổ" là bộ trưởng Tài chính Veres János và trưởng nhóm dân biểu SZDSZ trong Quốc hội, ông Kóka János, az SZDSZ.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]