Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VẬN ĐỘNG TRANH CỬ Ở NHÀ TRẺ, THỦ TƯỚNG HUNG BỊ PHẠT TIỀN

(NCTG) Thủ tướng Orbán Viktor bị cảnh cáo và phạt tiền vì trong thời gian vừa qua đã vận động tranh cử ở những khu vực có trẻ em mà không được sự chấp thuận của các bậc phụ huynh, và đưa ảnh lên trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook (FB), theo tin của mạng index.hu.
Ảnh chụp màn hình clip
Nghị quyết số 605/2018. của Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NVB) được đưa ra trong phiên họp chiều 29-3-2018 buộc thủ tướng phải hạ clip khỏi trang FB cá nhân và trong tương lai không được tái phạm. Ngoài ra, ông Orbán Viktor phải trả khoản tiền phạt 345.000 Forint.

Cạnh đó, một ứng viên dân biểu khác là bà Czunyiné dr. Bertalan Judit cũng bị NVB tuyên bố hình thức cảnh cáo và phạt tiền tương tự. Nghị quyết khẳng định, hai chính khách kể trên không chỉ vi phạm Đạo luật về thể thức bầu cử, mà còn vi phạm Đạo luật Giáo dục.

Vấn nạn các chính khách phe cầm quyền “tranh thủ” vận động tranh cử một cách bất hợp pháp trong môi trường giáo dục - kể cả trong nhà trẻ, mậu giáo... bằng cách tới tặng quà, ôm hôn thiếu nhi, chụp ảnh cùng các cháu... - là điều bị báo chí và phe đối lập “kêu ca” bấy nay.

Gần đây nhất, các đảng đối lập “Phong trào Thời điểm” (Momentum Mozgalom), “Cùng nhau” (Együtt) và một số cá nhân đã đệ đơn kiện Thủ tướng Orbán Viktor và ứng viên dân biểu đảng FIDESZ, bà Czunyiné dr. Bertalan Judit vì những hành vi vi phạm này.
 
Ảnh: FB của Thủ tướng Orbán Viktor
Ảnh: FB của Thủ tướng Orbán Viktor

Liên quan tới ông Orbán Viktor, theo các clip trên FB, vị thủ tướng đã tới thăm một nhà trẻ, bắt tay trẻ em, nói chuyện và chụp ảnh cùng các cháu. Một bận khác, ông dự một buổi lễ lạt ở vùng Bakonysárkány, rồi “nhân tiện” bắt tay và “hàn huyên” cùng bọn trẻ.

Theo quan điểm của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, việc “tự tiện” đưa lên mạng những bức ảnh hay clip này còn liên quan tới vấn đề thông tin cá nhân và do đó, NVB đã liên hệ với Cục Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin Quốc gia để xử lý vụ việc này.

Quyết định của NVB được coi là bất ngờ, và nguyên nhân của nó là những ngày gần đây, cơ quan này được bổ sung thêm các thành viên thuộc các đảng đưa ra được “danh sách đảng cử toàn quốc”, và do đó các thành viên thuộc đảng cầm quyền trở nên thiểu số.

Theo bản khai thu nhập năm nay của Thủ tướng Orbán Viktor, ông đang có 993.000 Forint tiết kiệm. Nếu nghị quyết của NVB có hiệu lực pháp luật, khoản tiết kiệm tiền mặt này sẽ giảm, chỉ còn 648.000 Forint.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu