Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VẪN CÓ THỂ BẮN PHÁO, PHÁO HOA ĐÓN MỪNG NĂM MỚI!

(NCTG) Trái với những tuyên bố ban đầu của chính quyền Hungary, Nghị định số 587/2020. (XII. 16.) của Chính phủ vẫn cho phép tiêu thụ những mặt hàng này tại các cửa hiệu được cấp phép, và người dân dẫn có thể mua và sử dụng tại các khu vực mang tính cá nhân.
Minh họa: Internet
Lần đầu tiên, thông tin về việc người dân không được mua bán và sử dụng pháo hoa, pháo nổ trong dịp Giao thừa và Năm mới sắp tới - do quy định giới nghiêm vẫn được duy trì, và chính quyền muốn tránh tụ tập đông người có thể là nguồn cơn để dịch bệnh lây lan - là do Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely đưa ra vào hôm 10-12. Sau đó, điều này còn được giới quan chức Hung nhắc lại nhiều lần.

Tuy nhiên, Nghị định Chính phủ ra ngày 16-12 vẫn cho phép các cửa hiệu có giấy phép được bán các loại pháo, pháo hoa thông dụng (hạng 1 và 2), và điều này vẫn được phép trong thời gian từ 28-12 đến 31-12-2020. Việc sử dụng các sản phẩm này tại các khu vực cá nhân vẫn được phép, không cần xin cấp phép và thông báo trước. Hiệp hội Pháo hoa Hungary cũng đã gửi đề nghị lên chính quyền nhằm làm rõ vấn đề này.

Hồi âm của Vụ trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK) đã xác định rằng, việc mua bán pháo, pháo hoa trong cửa hiệu (tức là không phải tại các kho, container... tạm thời) vẫn được phép, và cảnh sát về căn bản chỉ kiểm tra việc cấm bắn pháo, pháo hoa tại nơi công cộng. Nghĩa là, tại khu vực cá nhân (ví dụ nhà vườn, ban-công...) ai muốn bắn gì thả cửa, Nghị định số 587/2020. (XII. 16.) không ý kiến gì về việc đó.
 
Năm mới vẫn có thể bắn pháo, pháo hoa tại gia - Minh họa: Internet
Năm mới vẫn có thể bắn pháo, pháo hoa tại gia - Minh họa: Internet

Pháo, pháo hoa làm nên bầu không khí và “hương vị” ngày tết, nên vào dịp cuối năm, tính ra, vài trăm ngàn người dân Hungary luôn có nhu cầu rất cao về các sản phẩm này: năm ngoái, vào dịp Giao thừa trên toàn quốc có tới 700 điểm bán pháo hoa, và lượng hàng bán ra giai đoạn này chiếm 70% tổng doanh thu hàng năm (2 tỷ Forint). Lưu ý là chỉ có thể sử dụng pháo, pháo hoa từ 18h ngày 31-12-2020 tới 6h ngày 1-1-2021.

Vi phạm quy định cấm bắn pháo, pháo hoa nơi công cộng có thể bị phạt tới 150.000 Forint. Theo thông báo của Công ty NTT IMPEX Kft., một địa chỉ bán pháo, pháo hoa rất quen thuộc với bà con trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary, cửa hiệu của công ty (địa chỉ: 1089 Budapest, Golgota utca 6. 233. ép. 686 üzlet - website: https://ntt.hu/) vẫn hoạt động bình thường và phục vụ khách hàng với giá bán sỉ (H-V: 8.00 -16.30).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh