Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VACCINE “THẾ HỆ MỚI” CÓ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ SỰ LAN TRUYỀN CỦA VIRUS

(NCTG) 10 ngày sau khi tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna liều thứ hai, khả năng một cá nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 thấp hơn 80% so với những người không được chủng ngừa, theo một thông cáo báo chí trên mạng Eurekalert.
Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Szent János, Budapest ngày 15/12/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Điều này rất quan trọng vì như  vậy, vaccine cũng ngăn cản được 80% sự lây truyền của virus, vì đã được tiêm chủng nếu bị nhiễm đi nữa, dù không có triệu chứng cũng không “phát tán” tiếp mầm bệnh cho người khác.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học “Clinical Infectious Diseases” về các bệnh truyền nhiễm lâm sàng kết luận rằng vaccine “thế hệ mới” được phát triển trên cơ sở mRNA (RNA thông tin) cũng làm giảm đáng kể khả năng truyền virus.

Các nhân viên tại Mayo Clinic đã kiểm tra mẫu của 39.000 bệnh nhân và phát hiện ra rằng 10 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên, khả năng một cá nhân mang virus mặc dù đã được tiêm chủng là thấp hơn 72% so với người chưa tiêm, và tỷ lệ này là 73% sau liều thứ hai.

Điều chỉnh cho các yếu tố khác nhau, suy ra kết quả 80% như ở đầu bài đã nói. Điều quan trọng cần lưu ý là nghiên cứu được hoàn thành vào ngày 8-2, vì vậy có thể kết quả sẽ bị sai lệch do sự lây lan của các đột biến mới của virus SARS-CoV-2.
 
Bảng giá các vaccine gây sốc
Bảng giá các vaccine gây sốc

Trong một diễn biến có liên quan, dư luận quốc tế tiếp tục ngạc nhiên trước việc chính quyền Hungary ký thỏa thuận nhập một lượng lớn vaccine Sinopharm - được bào chế theo lối cũ nhất - của một hãng dược “quốc doanh” Trung Quốc với giá “khủng” 63 Euro cho 2 liều tiêm.

Giá ấy vượt xa giá các loại vaccine “thế hệ mới” như Pfizer (12 Euro) hay Moderna (18 Euro) (mặc dù chưa được Liên Âu chính thức công bố, nhưng đã “rò rỉ” trên truyền thông), hay Sputnik V (17 Euro), Johnson and Johnson (8,5 Euro) hoặc AstraZeneca (1,78 Euro).

Câu chuyện về Hungary và vaccine Trung Quốc đã lan tới Mỹ, và được phản ánh trên tờ “Thời báo New York” (New York Time), rồi báo mạng Việt Nam vnexpress.net đưa lại. (Sau khi công bố các hợp đồng với Nga và Trung Quốc, Budapest đang đòi Brussels cũng “bạch hóa” các hợp đồng vaccinecủa EU).
 
Hungary cho phép bệnh nhân dùng tại gia “biệt dược” Favipiravir (do hãng Egis của nước này bào chế) để chữa trị Covid-19 với sự chỉ định của bác sĩ - thuốc được cung cấp miễn phí - Ảnh: origo.hu
Hungary cho phép bệnh nhân dùng tại gia “biệt dược” Favipiravir (do hãng Egis của nước này bào chế) để chữa trị Covid-19 với sự chỉ định của bác sĩ - thuốc được cung cấp miễn phí - Ảnh: origo.hu

Sáng thứ Bảy 13-3-2021, Hungary lại tiếp tục lập kỷ lục với 9.444 ca nhiễm mới và 163 ca tử vong vì Covid-19 trong 24h qua. Có 989 ca phải trợ thở, trên tổng số 9.897 ca phải điều trị tại bệnh viện, và điều đáng ngại là con số các nạn nhân dưới 50 tuổi ngày càng tăng vọt!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh