Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VACCINE TẦU GIÁ BAO NHIÊU?

(NCTG) Đây đang là câu hỏi mà công luận và truyền thông Hungary quan tâm, nhưng không được thông tin cụ thể từ chính quyền. Loại vaccine mà chính phủ Hung nói rằng các thành viên của họ nói rằng sẵn sàng tiêm nếu đến lượt, và Thủ tướng Orbán Voktor cũng bảo ông tin nhất, hóa ra không hề rẻ, mặc dù dựa trên công nghệ rất cũ, “thế hệ một”.
Chăm sóc bệnh nhân tại phòng điều trị tích cực
Như đã biết, chính phủ Hungary thậm chí còn cho ra một nghị định cho phép nước này nhập một số loại vaccine - như của Nga và Trung Quốc - mà không cần thông qua sự chuẩn thuận của cơ quan quản lý dược phẩm. Chính giới Hung thông báo 5 triệu liều vaccine của Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc) đã được đôi bên ký kết.

Tuy nhiên, về giá cả, lãnh đạo cao cấp Hungary - từ Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cho tới Ngoại trưởng Szijjártó Péter - đều tránh đề cập, và chỉ nói vòng vo khi được báo chí chất vấn. Một thông tin sơ bộ: giá của vaccine Sinopharm không có “khác biệt đáng kể” với giá của vaccine “thế hệ mới” Pfizer.

Giá của vaccine luôn rẻ hơn giá một tính mạng con người!”, “không gì đắt hơn là loại vaccine không mua được!” là câu trả lời của ông Szijjártó Péter khi được inxex.hu hỏi về giá của vaccine Sinopharm, có vẻ phù hợp với quan điểm chung của ban lãnh đạo Hungary, là giá cả không quan trọng, miễn là mua được thật nhiều vaccine.
 
Vaccine Sinopharm tại Hội chợ Belgrade ngày 25/1/2021. Nước này đã bắt đầu tiêm vaccine Trung Quốc cho người già và nhân viên y tế vào ngày 24/1 - Ảnh: Andrej Cukic (MTI/ EPA)
Vaccine Sinopharm tại Hội chợ Belgrade ngày 25-1-2021. Nước này đã bắt đầu tiêm vaccine Trung Quốc cho người già và nhân viên y tế vào ngày 24-1 - Ảnh: Andrej Cukic (MTI/ EPA)

Mạng portfolio.hu tìm hiểu giá cả mà tập đoàn Sinopharm rao bán trên thế giới. Phóng viên BBC tại thành phố Nghĩa Ô (trung tâm của tỉnh Chiết Giang) của Trung Quốc đã chứng kiến một y tá tiêm thuốc với giá 400 Nhân dân tệ (khoảng 60 USD). Nhắc lại, vaccine của Moderna hay Pfizer hiện được coi là loại “xin” nhất, là 30-33 USD.

Hãng Reuters có một tường thuật vào tháng 8-2020, rằng chủ tịch của Sinopharm đã bác bỏ các thông tin cho rằng hai liều tiềm sẽ vượt quá 144 USD, có nghĩa là giá một liều, theo “dư luận”, có thể lên đến 77 USD. Để so sánh, giá vaccine của công ty AstraZeneca và Đại học Oxford đồng phát triển và sản xuất chỉ có giá 4 USD.

Nếu chỉ tính toán với giá 30 USD (tức là giá của vaccine Pfizer), lô hàng 5 triệu liều sẽ trị giá 44 tỷ Forint, trong khi giá 60 USD sẽ tiêu tốn 88 tỷ Forint. Điều quan trọng cần là vaccine của Trung Quốc và Nga được Hungary mua theo thỏa thuận cá nhân, trong khi vaccine của Phương Tây được mua theo thỏa thuận của Liên Âu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh