Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VACCINE TẦU CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC DÙNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI?

(NCTG) “Có vaccine của Trung Quốc, các kênh này được mở, chỉ cần hồi âm tích cực từ các cơ quan y tế Hungary”, theo lời Thủ tướng Orbán Viktor. “Hạng mục thứ ba của kế hoạch tiêm chủng bao gồm 1,7 triệu người cao tuổi, và đó cũng là số lượng vaccine của Trung Quốc”.
Chính quyền Hung rất cởi mở với vaccine Tầu
Những ngày gần đây, chính quyền Hungary tìm thêm được một điểm có thể công kích Liên Âu, đó là việc họ cho rằng EU cung cấp ít và chậm vaccine khiến việc tiêm chủng của Hung không được “như ý”. Đây cũng được coi là lời lý giải cho việc từ lâu nay, nước này rất mặn mà với vaccine Nga, và Trung Quốc, quốc gia mà Budapest đã chính thức đặt mua vaccine như thông báo ngày hôm qua, 14-1, của Bộ trưởng Gulyás Gergely.

105.728 người đã được tiêm chủng cho đến nay, “khả năng tiêm chủng của chúng ta lớn hơn nhiều so với lượng vaccine chúng ta có, không tiến nhanh được hơn không phải vì chúng ta không còn khả năng tiêm chủng, mà vì không có đủ vaccine”, Thủ tướng Viktor Orbán phát biểu trong trả lời phỏng vấn hàng tuần vào thứ Sáu trên Kênh Kossuth Rádió. Ở Anh đã có 4% cư dân được tiêm chủng, còn ở Liên Âu trung bình mới dưới 1%.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu chúng tôi, với tư cách là những lãnh đạo Liên Âu, đã đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa? Tôi cho rằng trong lúc khó khăn, khi có khủng hoảng, có đại dịch thì vấn đề trách nhiệm nên hoãn lại”, ông Orbán Viktor nói, và khẳng định: thay vì quy trách nhiệm cho Brussels, Hungary tự kiếm vaccine, và việc tiêm chủng ít có rủi ro hơn là cứ chờ đợi “quy chuẩn” để rồi hàng ngày có hàng trăm người thiệt mạng.
 
Vaccine ngừa Coronavirus của Sinopharm - Ảnh: Tingshu Wang (Reuters)
Vaccine ngừa Coronavirus của Sinopharm - Ảnh: Tingshu Wang (Reuters)

Ở đây có vài triệu vaccine Tầu có thể cung cấp cho mọi người, chỉ cần giấy tờ cho phép nữa mà thôi” - thủ tướng giục giã. Ông cho biết, nhu cầu tiêm chủng không ngừng tăng lên. “Có những bộ trưởng coi trọng cuộc sống của người dân hơn là đáp ứng kỳ vọng của Brussels và hành động như những gì họ ra lệnh” - ông không quên đả kích Liên Âu thêm một lần nữa, và phản đối việc các nước không được tự đàm phán để mua vaccine.

Mỗi ngày lại có thêm khoảng trăm người Hung tử vong, đừng ai bảo tôi rằng tôi phải làm gì!”, Thủ tướng Orbán Viktor cương quyết bác bỏ quan điểm của bà Stella Kyriakides, Cao ủy phụ trách Y tế và An toàn Thực phẩm của Ủy ban Châu Âu, theo đó các thành viên EU đã cam kết rằng không tự động tìm mua vaccine, và vào tháng 6-2020, cả 27 nước đã ủy quyền cho Ủy ban Châu Âu đàm phán và đặt mua chung cho toàn Liên Âu.

Việc các quy định hạn chế để phòng chống Covid-19 chưa được gỡ bỏ cũng bị quy là lỗi của Liên Âu đã chậm chạp trong việc mua bán và cung cấp vaccine, trong đó có cả loại vaccine mà EU ủng hộ phát triển, trong khi Mỹ, Anh, Israel đã “tiêm chủng như vũ bão”, theo phát biểu của Ngoại trưởng Szijjártó Péter hôm 14-1 trong một họp báo ở Budapest. Ông này là người chủ trì việc đàm phán với Nga và Trung Quốc để đặt mua vaccine.
 
Brazil đã có hơn 200 ngàn người thiệt mạng vì Covid-19 - Ảnh: Andre Coelho
Brazil đã có hơn 200 ngàn người thiệt mạng vì Covid-19 - Ảnh: Andre Coelho

Trở lại cuộc phỏng vấn của Kênh Kossuth Rádió, Thủ tướng Orbán Viktor khẳng định cho đến cuối hè, đầu mùa thu, Hungary sẽ tiêm chủng được đủ lượng người để có thể dỡ bỏ những biện pháp hạn chế. Khi nào có vaccine, người đăng ký sẽ nhận được thông báo về thời điểm chích ngừa, chứ trước đó thì không - ông nói thêm về một điều khiến chính quyền phải nhận nhiều chỉ trích, rằng thật ra không hề có kế hoạch tiêm chủng gì cả!

Trong một diễn biến có liên quan, tại Hungary, đã có 47 nhân viên y tế qua đời vì nhiễm Covid-19, ở phòng chăm sóc đặc biệt mỗi y tá trung bình phải chăm sóc 4-6 bệnh nhân, tất cả đều quá tải vì phải làm việc nhiều nên có một phương châm là “đừng ốm vào lúc này”. Một thăm dò cho thấy có tới 90% nhân viên y tế không hài lòng với mức lương hiện có, gần 1/4 số người được hỏi cho hay họ muốn bỏ nghề (chủ yếu trong giới trẻ).

Trong khi đó, virus biến thể tại Brazil (bị cho là có thể “nhờn” với vaccine, và có thể gây bệnh nặng hơn) khiến chính giới và nền khoa học đau đầu. Từ 4h sáng thứ Sáu 15-1, Bộ trưởng Giao thông Vưong quốc Anh Grant Shapps đã chỉ thị cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ 15 nước, ngoại trừ những ai có quốc tịch Anh và Ireland, hoặc có hộ khẩu tại Anh, đối với những đối tượng này sau khi nhập cảnh cũng sẽ phải cách ly 10 ngày.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh