Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VACCINE TẦU CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG BIẾN THỂ NAM PHI

(NCTG) Vaccine Sinopharm có hiệu quả bảo vệ 65% đối với biến thể Nam Phi, trong khi Hungary thử nghiệm tiến hành đặt chỗ hẹn giờ để tiêm chủng - hệ thống này có thể được vận hành chính thức từ tuần sau - là những thông tin mới được báo chí nước này loan.
Vaccine Pfizer/ BioNTech được chuyên chở tới kho thuốc của Bệnh viện Tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén, ngày 13-4-2021 - Ảnh: Vajda János (MTI)
Những ngày qua, một số nguồn tin cho hay chính quyền Hungary tiến hành chiến dịch vận động người dân đi tiêm vaccine Trung Quốc, các bác sĩ sẽ được “thưởng” tiền nếu “gạ” thành công bệnh nhân, và người dân chấp nhận chủng ngừa Sinopharm sẽ được tiêm đại trà, đồng loạt, không phải chờ đợi.

Chính giới, vả cả giới khoa học nước này đều đưa tin, Sinopharm - mà Hungary đặt mua 5 triệu liều - đã được chứng thực là có mức độ hiệu quả phù hợp (65%) với biến thể Nam Phi của virus SARS-CoV-2, và kết quả này đã được đăng tải trên “The Lancet”, tạp chí y khoa lâu đời và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Theo GS. Boldogkői Zsolt, một nhà sinh học phân tử thuộc Đại học TP. Szeged, thông tin này sở dĩ quan trọng vì những ngày qua, rộ lên những tin về việc vaccine Trung Quốc không đảm bảo được sự bảo vệ phù hợp. Nhà khoa học này cho rằng, tùy thể trạng từng người mà có cần thêm mũi tiêm thứ 3 hay không.

Trong khi đó, Trung tâm Thông tin Chính phủ (KTK) cho biết tại các điểm tiêm chủng ở các trường đại học, chính phủ đang thí điểm hệ thống đặt thời điểm chích ngừa qua mạng Internet, nhằm mục đích tăng tốc độ tiêm chủng. Việc người dân không biết trước khi nào mình được tiêm là một “vấn nạn” hiện tại.
 
Đăng ký được qua mạng thời điểm tiêm chủng là bước tiến mới trong chiến dịch chủng ngừa - Ảnh: index.hu
Đăng ký được qua mạng thời điểm tiêm chủng là bước tiến mới trong chiến dịch chủng ngừa - Ảnh: index.hu

Theo KTK, 70 nghìn người đã đăng ký tiêm chủng sẽ nhận được thông báo qua SMS để đặt lịch hẹn vào thứ Hai, thứ Ba hoặc thứ Tư tuần sau, dựa trên mã trong đó. “Nếu hệ thống này phù hợp, chúng tôi sẽ xem xét mở rộng nó cho tất cả những người đã đăng ký”, Trung tâm Thông tin Chính phủ cho hay.

Về chương trình tái mở cửa đất nước của chính phủ, khả năng là vào nửa sau của tuần này, khi số người được tiêm chủng (ít nhất là mũi đầu) đạt 3,5 triệu, các nhà hàng sẽ được mở phần ngoài vườn, tầng thượng hoặc vỉa hè. Nhật báo “Tin Hung” (Magyar Hírlap) loan tin, bước tiếp theo là khi đã tiêm cho 4 triệu dân.

Khi đó, các rạp phim, nhà hát, bể tắm và các cơ sở văn hóa sẽ được mở cửa, nhưng theo “Tin Hung”, người trên 18 tuổi muốn tới những nơi đó phải có “thẻ miễn dịch” (trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi thì không bắt buộc). Các nhà hàng sau đó cũng được dần mở phần bên trong, và nhân viên phải đeo khẩu trang.

Chính phủ Hungary cũng đang muốn gia hạn những nghị định có liên quan tới tình trạng khẩn cấp - và sẽ hết hạn ngày 23/5 tới - đế mùa thu năm nay, cụ thể là đến ngày thứ 15 sau kỳ họp mùa thu của Quốc hội. Lý do là chủng mới của virus SARS-CoV-2 lan tràn khiến Châu Âu và Hungary phải đề phòng cao độ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh