Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“VACCINE PFIZER CÓ THỂ NGỪA CẢ BIẾN THỂ ẤN ĐỘ!”

(NCTG) Đó là khẳng định vào hôm nay, 28-4-2021, của GS. Uğur Şahin, đồng sáng lập công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) về loại thuốc chích ngừa là sản phẩm hợp tác của Pfizer và BioNTech.
Vaccine Pfizer vẫn thuộc nhóm “đầu bảng” - Ảnh: Jidi Wassim
Như đã biết, biến thể Ấn Độ đang tàn phá đất nước đông dân thứ nhì thế giới và theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, nó đã “viếng thăm” ít nhất là 17 quốc gia trên toàn cầu - trong đó có vài nước ở Châu Âu như Thụy Sĩ, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Scotland... - và không loại trừ khả năng giống như các biến thể Nam Phi và Brazil, B.1.617 có thể “qua mặt” các kháng thể - đó là sự đe dọa đáng sợ của nó.

Tuy nhiên, theo GS. Uğur Şahin, chắc chắn vaccine Pfizer cũng hiệu quả trước loại biến thể này, và một thử nghiệm đang được tiến hành để chứng tỏ điều đó. Sự mong đợi của BioNTech được xem là có cơ sở, vì vaccine Pfizer còn có hiệu quả kháng biến thể Anh của virus SARS-CoV-2 - loại biến thể đang “làm mưa làm gió” ở khắp Châu Âu - hơn là với dạng “nguyên thủy” Vũ Hán của virus vào năm ngoái.

Nói về các trường hợp viêm cơ tim phát sinh ở Israel sau khi tiêm vaccine Pfizer, GS. Uğur Şahin khẳng định cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy bệnh viêm cơ tim sau khi sử dụng thuốc phổ biến hơn so với xác suất căn bệnh này trong dân số nói chung. Phù hợp với một thông tin trước đây, nhà khoa học cũng cho hay, cần phải chủng ngừa lần thứ 3 trong khoảng từ 9-12 tháng sau liều thứ 2.

Sau đó, có thể vẫn phải tiêm nhắc lại, hàng năm hoặc một năm rưỡi 1 lần, theo nhà nghiên cứu chuyên khoa ung thư này. Còn theo một nghiên cứu mới của Cơ quan Y tế Công cộng Vương quốc Anh (PHE), liều đầu tiên của vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh trong một hộ gia đình tới 38-49%, nếu sau đó từ 3 tuần trở lên, người được chích ngừa có bị nhiễm Covid-19 đi nữa.
 
Biến thể Ấn Độ đang khiến quốc gia này lâm vào cảnh cùng cực - Ảnh: AFP
Biến thể Ấn Độ đang khiến quốc gia này lâm vào cảnh cùng cực - Ảnh: AFP

Bà Mary Ramsay, trưởng nhóm tiêm chủng PHE nói với BBC rằng vaccine đóng vai trò quan trọng trong việc trở lại cuộc sống bình thường: “Vaccine không chỉ làm giảm mức độ nghiêm trọng của căn bệnh và ngăn ngừa hàng trăm ca tử vong mỗi ngày, mà còn giảm nguy cơ lây truyền bệnh”. Mặc dù kết quả này đầy hứa hẹn, nhưng quan trọng là mọi người tiếp tục duy trì rửa tay và giữ đúng cự ly an toàn.

TS. Mike Tildesley, chuyên gia dịch tễ học tại Đại học Warwick cho biết: “Không nên quên rằng vaccine không hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng hoặc nhiễm bệnh, nhưng các bằng chứng cho thấy chúng có khả năng chống lại việc truyền virus ở một mức độ nào đó”. Nghiên cứu cũng cho thấy càng nhiều người tiêm chủng càng tốt, để khả năng bảo vệ được gia tăng.

Bằng cách đó, mới hy vọng giảm được số người bị bệnh nặng và tử vong do hậu quả của Covid-19. Được biết, nghiên cứu nói trên đang chờ đánh giá của chuyên gia, và được tiến hành với hơn 57.000 mối quan hệ trong khoảng 24.000 hộ gia đình, nơi những người đã được tiêm phòng trước đó bị nhiễm Covid-19. Kết quả được so sánh với gần 1 triệu mối quan hệ của những người không chích ngừa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh