Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: “THAY VÌ CHỜ ĐỢI, CHÚNG TA NGHÊNH CHIẾN!”

(NCTG) 12 ngày trước, Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì chưa thể tìm được loại thuốc để chữa được Coronavirus, và khả năng là còn phải chờ đợi lâu. Câu hỏi là Hungary sẽ chờ đợi, hay nghênh chiến với bệnh dịch? Thủ tướng Orbán Viktor đặt câu hỏi trong bài phát biểu trưa nay.
Ảnh: Facebook của Thủ tướng Orbán Viktor
Xuất hiện trước khi Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirua tiến hành họp báo, ông Orbán Viktor khẳng định: thay vì chờ đợi, Hungary sẽ đối đầu với thử thách lớn này, và việc ban bố, duy trì tình trạng khẩn cấp là sự đảm bảo để nước Hung và Chính phủ có được thành công trong cuộc chiến này.

Thủ tướng Hungary cho hay: so với con số được công bố về những ca nhiễm Covid-19 tại Hungary (hiện là 167 người), trong thực tế số bệnh nhân nhiều hơn nhiều, và không có ước đoán đáng tin cậy. Trong số ấy, có 108 người tuy “sở hữu” Coronavirus nhưng không bộc lộ triệu chứng ra ngoài.

27 bệnh nhân có triệu chứng rõ rệt, nhưng rất nhiều khả năng là sẽ khỏi, và 9 người rất nặng, phải nằm khoa hồi sức, cấp cứu, “chúng ta phải cầu nguyện để họ qua khỏi”, theo lời Thủ tướng Hungary. 7 người tử vong đều có sẵn các bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, ung tư ruột già...

Về những vật dụng bảo hộ y tế, ông Orbán Viktor cho rằng ở Phương Tây về căn bản mọi thứ đều thiếu, và chỉ có thể đặt mua ở Phương Đông. Hàng ngày, Hungary sản xuất được 25 ngàn khẩu trang y tế, nhưng gần đây đã cố tăng lên mức 80 ngàn. Và Hung vẫn tiếp tục đặt mua hàng loạt.

Ngoài ra, Hung đã có sẵn 1,5 triệu khẩu trang y tế, và từ mai sẽ được cung cấp cho các bác sĩ không trực tiếp tiếp xúc người bệnh lây nhiễm. Còn khẩu trang loại đặc biệt cũng được đặt mua hàng triệu chiếc, và bắt đầu được phát cho các bác sĩ, y tá chăm sóc bệnh nhân tại khoa cấp cứu, hồi sức.

Một điểm mới là bất cứ ai bị tình nghi nghiễm Coronavirus cũng sẽ được phát ngay khẩu trang y tế. Ông Orbán Viktor cảnh báo rằng cần sử dụng những vật dụng bảo hộ nay một cách có kỷ luật và hợp lý, vì cuộc chiến chống Covid-19 sẽ còn kéo dài, và bày tỏ lòng kính trọng tới ngành Y tế.

Thủ tướng Hungary cũng cho biết thêm: Hung hiện đang có 20 triệu đôi găng, 2.570 máy trợ thở, 66.905 giường bệnh (kèm 252 giường tại các bệnh xá “dã chiến”), 19.431 bác sĩ dưới 65 tuổi, 690 sinh viên Y khoa tham dự chăm sóc bệnh nhân và 105 ngàn học viên trung cấp y tế dưới 65 tuổi.

Sau đề tài y tế, ông Orbán Viktor chuyển sang đề tài chính được chờ đợi nhiều nhất, đó là những biện pháp mới nhằm bình ổn nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp thời khủng hoảng bởi dịch bệnh. Kế hoạch hành động kinh tế 6 điểm này được quy định trong nghị định chính phủ sẽ ra tối nay.

- Về căn bản, sau những tài xế taxi, quy định mới cho phép 81.480 doanh nghiệp nhỏ được miễn khoản thuế KATA (thuế cố định), trong các ngành nghề sẽ được liệt kê rõ trong nghị định. Thủ tướng Orbán Viktor có nhắc tới: chăm sóc sắc đẹp, các dịch vụ chăm sóc y tế, biểu diễn nghệ thuật...

- Các nghề như quét vôi, lắp kính, lắp đặt điện, lắp đặt nước, khí đốt và sưởi, nghề mộc, lát sàn và lát tường, dịch vụ thể dục và các hoạt động thể thao khác, cũng như chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật... cũng thuộc hạng mục những ngành nghề được hưởng ưu đãi có trong quy định mới.

- Các khoản nợ KATA phát sinh trước ngày 1/3 sẽ được chính phủ miễn trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp.

- Tương tự như các hoạt động kinh doanh lữ hành và khách sạn, các dịch vụ truyền thông Hungary được miễn trừ do doanh thu quảng cáo bị mất .

- Trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp, những biện pháp cưỡng chế như thu giữ (có lẽ cần hiểu là đối với động sản, bất động sản) hay buộc người dân phải rời nơi ở sẽ được tạm đình chỉ.

- Việc thu hồi nợ thuế cũng bị tạm đình chỉ cho tới khi kết thúc tình trạng khẩn cấp.

- Những khoản trợ cấp dành cho phụ nữ có con nhỏ (gyes, gyed) hết hạn trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp tiếp tục được duy trì.


Nói theo ngôn từ quân sự, Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố rằng cần phòng ngự và cầm cự trên bốn chiến trường: về quân sự, cảnh sát, y tế và kinh tế. Do đó, ông đề nghị tiếp tục những biện pháp đặc biệt kiểu “thời chiến” vì “Hungary không thể tự vệ được trong khuôn khổ pháp luật thông thường”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh