Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: “GIỜ THÌ CÒN KỊP!”

(NCTG) Phát biểu sau cuộc họp của Nhóm Hành động phụ trách kiểm tra biên giới trực thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus vào sáng hôm nay, 29-8, người đứng đầu nội các Hungary cho rằng làn sóng thứ hai “đang gõ cửa” nước Hung.
Thủ tướng Orbán Viktor chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus sáng 29-8 - Ảnh chụp màn hình
Để kìm hãm dịch bệnh, cần đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt, chủ yếu là phải giảm thiểu khả năng “nhập khẩu” virus từ bên ngoài. Vì vậy, hôm qua, chính phủ Hung đã ra quyết định hạn chế nhập cảnh từ ngày 1-9: công dân ngoại quốc, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, sẽ không được nhập cảnh Hungary, và công dân Hung về nước từ nước ngoài cũng phải cách ly 14 ngày.

Những chi tiết của quy định mới đã được bàn bạc trong phiên họp sáng thứ Bảy. Phát biểu trong một clip trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Orbán Viktor nói rằng Hungary có khả năng kìm hãm làn sóng thứ hai, nếu dân Hung đoàn kết như họ đã làm trong làn sóng đầu của dịch bệnh. “Giờ thì còn kịp”, ông khẳng định, nhưng chưa công bố các chi tiết cụ thể.

Cũng trong chủ đề dịch Covid-19, TS. Szlávik János, bác sĩ trưởng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế Nam Pest - người chịu trách nhiệm về các vấn đề dịch tễ trong Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trực thuộc chính phủ Hungary - đã là khách mời trong chương trình của Kênh Truyền hình ATV. Ông cho rằng giới trẻ nghĩ rằng họ không thể lây nhiễm, nhưng không phải vậy.
 
TS. Szlávik János tại Viện Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia, Budapest ngày 22-4-2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
TS. Szlávik János tại Viện Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia, Budapest ngày 22-4-2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Những ngày qua, tại Hungary và các quốc gia lân cận, số các ca lây nhiễm mới được phát hiện tăng liên tục và lý do là các quy định phòng dịch đã không được tuân thủ nghiêm ngặt. Cần tránh những sự kiện thu hút đông người, và bên cạnh việc hạn chế nhập cảnh mà chính quyền Hung quy định từ 1-9 trở đi, cần ý thức hơn nữa tầm quan trọng của việc sử dụng khẩu trang, theo TS. Szlávik János.

Vị bác sĩ cho rằng giới trẻ chủ quan, cho rằng mình “bất khả chiến bại”, muốn sống và “vui vầy”, nhưng họ cũng vẫn có thể nhiễm bệnh như thường, tuy rằng khả năng họ phải vào viện thì nhỏ hơn. Nói về chung kết Siêu Cúp Châu Âu tại Budapest mà mới đây Liên đoàn Bóng đá Châu Âu cho phép chừng 20 ngàn khán giả có thể tới cổ vũ, ông Szlávik János đánh giá “chuyện này hơi đáng ngại”.

Mới đây, tại một buổi biểu diễn âm nhạc, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm xem virus có thể lan truyền như thế nào trong một môi trường như vậy. TS. Szlávik János cho rằng, tại một trận đấu bóng đá tình hình cũng có thể tương tự, và cụ thể về trận Siêu Cúp hôm 24/9, dầu có chút quan ngại, nhưng nếu khán giả tuân thủ các quy định phòng dịch, theo ông sẽ không xảy ra điều gì đáng ngại.

Vị bác sĩ đồng tình với việc năm học mới đầu tháng Chín sẽ vẫn được tổ chức theo phương thức truyền thống, và nói rằng không phải trường học là nơi sẽ “phát tán” Coronavirus. Dầu vậy, không thể đoán biết được bất cứ điều gì với loại virus này, theo ông Szlávik János!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh