Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: EU ĐỀ NGHỊ, NHƯNG HUNG KHÔNG MỞ BIÊN!

(NCTG) Hungary không thực hiện khuyến nghị mở biên từ 1-7-2020 của Liên Âu, và ngoại trừ công dân Serbia, công dân của 14 quốc gia khác trong danh sách ban đầu của EU vẫn không được nhập cảnh Hung từ đầu tháng 7, theo tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor.
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh chụp màn hình
Như đã biết, sau nhiều tháng “đóng cửa”, EU quyết định mở biên dần dần, từng bước, thoạt tiên là với các quốc gia sau đây: Algeria, Úc, Canada, Georgia, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay. Ngoài ra, công dân Trung Quốc cũng được nhập cảnh, nếu Bắc Kinh cũng cho phép công dân EU vào nước này.

Những công dân các nước không có mặt trong danh sách đầu tiên này - trong số đó có Việt Nam - vẫn tiếp tục chỉ có thể đặt chân tới lãnh thổ EU, nếu là nhân thân gần của công dân Liên Âu, có quy chế thường trú tại một trong những quốc gia thành viên, hoặc làm việc trong các lĩnh vực được xem là thiết yếu trong cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu (y tế, nghiên cứu, khoa học...).

Quyết định vừa được Hội đồng Châu Âu tuyên bố thật ra không mang tính bó buộc các thành viên EU về mặt luật pháp, nên Hungary đã có hướng đi khác. Trong clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Orbán Viktor cho hay, sáng sớm hôm nay 2-7, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus của Hungary đã nhóm họp để bàn bạc về đề xuất nói trên của Liên Âu.
 
Phiên họp sáng sớm 2/7/2020 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus - Ảnh chụp màn hình
Phiên họp sáng sớm 2-7-2020 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus - Ảnh chụp màn hình

Người đứng đầu nội các Hungary phát biểu rằng hiện cũng chưa có vấn đề gì lớn, làn sóng thứ hai của dịch bệnh chưa tới, nhưng Hungary vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra ở biên giới và không thực hiện khuyến nghị của EU để “bảo vệ sức khỏe dân Hung”. Ngoại trừ Serbia, Hungary vẫn chưa chấp nhận nhập cảnh đối với công dân các “quốc gia thứ ba” ngoài Liên Âu.

Đối với người cần quá cảnh Hungary để qua một nước thứ ba, chính quyền Hung sẽ tạo dựng một “hành lang nhân đạo” như thời đỉnh cao của dịch bệnh những tháng trước, và hành khách quá cảnh chỉ có thể đi theo lộ trình đó, chứ không được phép rời, theo tinh thần cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus diễn ra vào hồi 6h sáng nay tại trụ sở Bộ Nội vụ Hungary.

Thông báo này của Thủ tướng Orbán Viktor đồng thời cũng có nghĩa là, công dân ngoài EU (trong đó có Việt Nam) đã sở hữu thẻ cư trú hoặc thị thực do chính quyền Hungary cấp, khi nhập cảnh Hung vẫn tiếp tục cần giấy phép nhập cảnh. Việc tiếp nhận đơn xin và xét cấp, theo quy định từ 18-6, thuộc về cơ quan cảnh sát trực thuộc khu vực mà theo dự định, đương sự sẽ nhập cảnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh