Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Hungary: “CHÚNG TA ĐANG Ở NHỮNG THỜI KHẮC ĐEN TỐI NHẤT TRƯỚC BÌNH MINH”

(NCTG) Đó là lời của ông Orbán Viktor trong trả lời phỏng vấn với Kênh Kossuth Rádió, trong bối cảnh 24h qua Hungary ghi nhận 8.863 ca nhiễm mới và 162 ca tử vong, 8.764 người phải điều trị trong bệnh viện, trong đó lần đầu tiên, số ca phải thở máy vượt quá con số 1.000: 1.005 ca! Thủ tướng Hung cho hay, không thể đoán được khi nào có thể mở cửa trở lại.
Tiêm vaccine AstraZeneca tại phòng khám TP. Győr, ngày 11-3-2021 - Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)
Kỷ lục bi thảm là từ của mạng index.hu nói về việc con số bệnh nhân phải trợ thở vượt quá 1.000, được coi là giới hạn tâm lý khủng khiếp. Theo quyết định của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, những người đã đăng ký tiêm chủng trước tạm thời không được ưu tiên, để dành việc chủng ngừa trước cho đối tượng trên 60 tuổi, cũng như những người có nguy cơ do bệnh nền mãn tính.

Ông Orbán Viktor ví von: nếu có bất kỳ ai dự đoán được ngày tái mở cửa, chúng tôi cũng sẽ hỏi đương sự số xổ số cho tuần tới. Thủ tướng cho biết việc mở cửa trở lại có thể bắt đầu nhanh nhất là trong vài tuần tới, nhưng nếu xuất hiện một đột biến quan trọng nào của virus, có thể kéo dài vô thời hạn sự đóng cửa. Ông cũng nói về việc Hungary bắt đầu sản xuất vaccine ở Debrecen và Israel.

Chúng ta đang sống trong thời dịch bệnh”, Thủ tướng Orbán Viktor diễn đạt, và cho biết: chính phủ đã cho sản xuất khẩu trang và găng tay y tế, và hiện nay vaccine Hung đang được phát triển và sản xuất hàng loạt. Các chuyên gia Hungary hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm trên động vật để phát triển vaccine Hung kháng Coronavirus, trong khi năng lực sản xuất cũng đang được thiết lập.
 
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió - Ảnh: hvg.hu
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió - Ảnh: hvg.hu

Chúng ta đang xây dựng một nhà máy lớn ở Debrecen, một năm sau sẽ tự cung cấp được vaccine. Nhưng một nhà máy ở Israel cũng đang được xây. Tốt hơn hết là phải đứng bằng hai chân”, Thủ tướng Hungary nói. Cuộc phỏng vấn cũng nhắc tới việc các hợp đồng mua vaccine với Nga và Trung Quốc được “bạch hóa”, cho thấy Hungary đã trả giá rất cao (63 Euro) cho vaccine của Sinopharm.

Một lần nữa, Thủ tướng Orbán Viktor lặp lại lập luận trước đây của giới lãnh đạo nước này, theo đó “đó là vấn đề mạng sống của con người, nếu họ đòi giá cao hơn nữa thì chúng tôi cũng sẵn sàng trả cao hơn”. Tiện thể, ông Orbán Viktor cũng chỉ trích phe đối lập, cho rằng khi tính mạng con người gặp nguy hiểm mà đem chuyện chính trị ra để gán với vấn đề tiêm chủng, thì đó là “hố sâu bất tận”.

Brussels và Liên Âu cũng bị người đứng đầu nội các Hungary chỉ trích, vì cho rằng chương trình vaccine của EU là thất bại. “Từ tháng 11-2020 tôi đã thấy là sẽ nguy to”, ông nói, và lý giải: Hungary đã đặt vaccine từ dự án chung của Liên Âu cho 13 triệu người, và phải đặt thêm vaccine “Phương Đông” (Nga, Trung Quốc) cho thêm 3,5 triệu người nữa. Như vậy, tổng cộng sẽ đủ cho 16,5 triệu người.
 
Học sinh Hungary quen dần với cách học từ xa (online), Nagykőrös ngày 8/3/2021 - Ảnh: Ujvári Sándor (MTI)
Học sinh Hungary quen dần với cách học từ xa (online), Nagykőrös ngày 8-3-2021 - Ảnh: Ujvári Sándor (MTI)

Lý do là vì có thể cần tiêm chủng cho “kiều bào Hungary sống xa Tổ quốc”, mà hiện tại thì vaccine của EU hoặc là chưa tới, hoặc là tới chậm, còn vaccine “Phương Đông” thì đúng hạn, hoặc còn tới sớm trước thời hạn. Hai tuần tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất về dịch bệnh, ông Orbán Viktor cho rằng nền y tế Hungary sẽ tự lực, không cần ai giúp, thậm chí có thể đi giúp các nơi khác.

Thống kê của chính quyền Hungary sáng hôm nay, 14-3-2021, cho hay, trong số các nạn nhân 24h qua của dịch Covid-19, trẻ nhất là một người đàn ông 26 tuổi mắc chứng cao huyết áp và béo phì, và có 8 bệnh nhân ở độ tuổi U50, từ 42 tới 49 tuổi, đa phần đều có bệnh nền.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh