Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỪ THÁNG TƯ, PHẢI TRẢ PHÍ TV

(NCTG) Từ đầu tháng 4-2007, tất cả các cơ sở thương mại, khách sạn, nhà trọ... đều phải trả phí TV tính theo số TV tại các nơi công cộng, hoặc trong phòng. Hạn trả phí lần đầu, là ngày 20-5 tới.

Vì khoản phí này, trong tương lai, không chắc chắn là chúng ta sẽ được xem vô tuyến tại các hàng quán (ví dụ, trong thời gian diễn ra các giải bóng đá, quần vợt...) hoặc khách sạn hạng trung (kinh phí không thật dư dả). Dĩ nhiên, cơ quan thuế vụ cũng khó mà kiểm tra được hết mọi nơi mọi chỗ.

Thuế TV thực ra không phải điều mới, vì nó đã được đưa ra từ năm 1998 đối với tất cả những gia đình hay cá nhân có TV. Có điều, từ năm 2002, chính phủ Hung nhận phần trả "hộ" cư dân. Sự "hảo tâm" này chấm dứt ngày 1-4 qua, trong một số trường hợp. Phí TV (tính theo "đầu" TV) là 967 Ft hàng tháng, nhưng nó sẽ bị nhân ba (2.901 Ft) đối với TV tại các cơ sở thương mại, khách sạn, nhà trọ... Trong năm nay, chính phủ còn hỗ trợ 40% chi phí, như vậy vẫn còn tới 1.741 Ft hàng tháng đối với từng TV, và đây cũng là khoản tiền không nhỏ đối với các khách sạn có nhiều phòng. Hơn nữa, khoản phí này bị coi là thuế, và sẽ được Sở Thuế đặc biệt để tâm: theo ước tính, ngân quỹ quốc gia sẽ "kiếm" thêm được 1-1,5 tỉ Ft từ thuế TV.

Điều này có nghĩa là từ tháng 4-2007 trở đi, có TV cũng là một "tội nợ": phải đăng ký lên Sở Thuế và trả đều phí. Không đăng ký hoặc trả tiền sai hạn, sẽ bị APEH phạt tiền.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [origo]