Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRƯNG CẦU DÂN Ý CỦA HUNGARY VỀ CHÍNH SÁCH TỴ NẠN VÔ HIỆU LỰC

Bất chấp tỷ lệ người tham gia bỏ phiếu thấp hơn mức quy định, cuộc trưng cầu dân ý vể chính sách nhập cư bị coi là không hợp lệ, Thủ tướng Hungary vẫn tuyên bố đề xuất sửa đổi Hiến pháp trong Quốc hội. Phe đối lập lên tiếng yêu cầu ông Orbán Viktor khi cho rằng ông đã thất bại trong một cuộc trưng cầu dân ý được cho là “đắt đỏ”.
Thủ tướng Orbán Viktor gọi kết quả cuộc trưng cầu là “chiến thắng lịch sử” trong phiên họp Quốc hội hôm 3-10, và không hề nhắc đến chuyện nó không có hiệu lực - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Nghe bản audio tại đây.

Phù hợp với dự đoán trước đó của giới bình luận, cuộc trưng cầu dân ý do chính phủ Hungary đề xướng nhằm phản đối dự án tiếp nhận người tỵ nạn theo hạn ngạch của Liên Âu đã bất thành do tỷ lệ cư dân đi bỏ phiếu chỉ ở mức 43,35%, tức là không đạt mức hơn 50% số phiếu bầu hợp lệ trên tổng số cử tri.

Tuy nhiên, liên minh cầm quyền cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor, dường như theo một kịch bản đã tính toán trước, đã đồng loạt khẳng định đây là một “chiến thắng vang dội”, “một vũ khí đủ mạnh mà cử tri Hung trao cho chính phủ Hung để bảo vệ Hungary ở Brussels hay bất cứ đâu”, v.v...

Viện cớ trong số những cử tri đi bỏ phiếu, có tới hơn 98% ủng hộ chính phủ trong việc bác bỏ sự tiếp nhận người tỵ nạn - mà ông Orbán gọi là “một kết quả tuyệt diệu”, nội các của Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố họ sẽ lập tức đề xuất việc sửa đổi Hiến pháp trong Quốc hội.

Ngược lại, phe đối lập thì coi đây là một thất bại nặng nề của đảng cầm quyền, một “cuộc thăm dò dư luận đắt đỏ” (ám chỉ gần 20 tỷ Ft tiền công quỹ đã bị tiêu tốn), và đòi Thủ tướng Orbán cùng nội các phải từ chức, cũng như, kêu gọi các đảng đối lập cần ngồi ngay vào bàn đàm phán chuẩn bị cho kỳ bầu cử năm 2018.

Đặc biệt, đảng cực hữu JOBBIK, vốn có cùng quan điểm với liên minh cầm quyền trong việc bác bỏ sự tiếp nhận người tỵ nạn, thì đánh giá sự thất bại của cuộc trưng cầu là một thông điệp gửi tới cá nhân ông Orbán, rằng ông phải chịu trách nhiệm khi làm Hungary “mất mặt” tại Brussels.
 
Chủ tịch đảng cực hữu JOBBIK Vona Gábor cũng chỉ trích gay gắt thủ tướng Hung, cho rằng ông Orbán Viktor 'đã bại trận vì không chiến thắng được cái tôi', và đòi người đứng đầu nội các Hung phải từ chức - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Chủ tịch đảng cực hữu JOBBIK Vona Gábor cũng chỉ trích gay gắt thủ tướng Hung, cho rằng ông Orbán Viktor “đã bại trận vì không chiến thắng được cái tôi”, và đòi người đứng đầu nội các Hung phải từ chức - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Đáng chú ý là tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ rất cao, ở mức 6,31%, chứng tỏ cử tri đã quan tâm tới lời kêu gọi của một chính đảng trào lộng mang tên Chó Hai Đuôi, rằng “cần trả lời một cách dở hơi đối với một câu hỏi dở hơi”, và đã đi bầu với lá phiếu bất hợp lệ một cách có ý thức.

Sự bất thành của cuộc trưng cầu dân ý đáng chú ý ở chỗ, những dữ liệu thống kê cho thấy tại thủ đô Budapest và các thành phố lớn, nơi dân trí của cư dân cao hơn, và ngay cả tại những địa phương được coi là “sân nhà” của phe cánh hữu, tỷ lệ người đi bầu lại thấp ở mức đáng chú ý.

Những bình luận sơ bộ cho thấy, chiến dịch tuyên truyền chống người tỵ nạn của chính phủ - được thực hiện một cách thô thiển và liên tục từ nhiều tháng nay, hàm chứa nhiều điều mà báo chí Hung cho rằng dối trá, thêu dệt và “nửa sự thật” - đã trở nên phản cảm và thiếu thuyết phục.

Nhiều cử tri vốn dĩ không ủng hộ việc tiếp nhận người tỵ nạn, nhưng đã không đi bỏ phiếu vì cảm thấy họ bị định hướng và coi thường một cách thô bạo thông qua chiến dịch tuyên truyền đó. Sự dọa dẫm và nhằm vào những bản năng tối tăm nhất của con người, như vậy, đã không đạt kết quả.

Các nhà phân tích cũng thống nhất rằng, nhiều cử tri Hungary đã cảm thấy, cuộc trưng cầu lần này không nhằm vào lợi ích dân tộc, mà chỉ xuất phát từ mưu toan chính trị và lợi ích đảng phái. Một bóng ma (về nguy cơ người tỵ nạn tràn ngập nước Hung) đã được dựng ra, và nó là điều không có thực.

Cuộc trưng cầu, như thế, không có mục tiêu gì cụ thể và nắm bắt được. Dù có thể nói khác, nhưng nội các của Thủ tướng Orbán Viktor đã thua ngay trên sân nhà trong một cuộc chơi mà luật chơi do chính họ đề ra như nhận định của báo giới, và đây là điều chưa từng xảy ra với ông Orbán.

Đây cũng là một chỉ dấu đối với liên minh cầm quyền trong giai đoạn từ nay tới bầu cử Quốc hội 2018: họ sẽ phải cân nhắc xem có thể đi xa đến dâu với chiêu bài tỵ nạn, trong khi những vấn đề xã hội, dân sinh, đặc biệt là giáo dục, y tế và đồng lương cho giới công lực... đang là những vấn nạn lơ lửng trên đầu họ.

(*) Bản tin đã đăng trên RFI.

Tác giả bài viết: Hoàng Nguyễn, từ Budapest