Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRỘM NƯỚC HOA, BỊ TRỤC XUẤT

(NCTG) Hai công dân Mông Cổ vừa mới chân ướt chân ráo tới Budapest thì đã bị trục xuất vì tội trộm cắp nước hoa với giá trị lớn, trong một vụ hình sự khá kỳ quặc mà Hãng Thông tấn Hungary MTI vừa loan tin.

Minh họa: Internet

Người phát Ngôn Viện Công tố Hungary cho hay, vào thứ Ba các bị cáo đi xe hơi từ Paris đến Budapest rồi muốn bay về Mông Cổ. Tuy nhiên, trước khi lên đường, họ muốn ăn cắp nước hoa để làm quà.

Theo kết quả điều tra, tại một cửa hàng mỹ phẩm trong khu vực phi trường, hai người này đã lấy cắp tổng cộng 10 lọ nước hoa (tổng trị giá 180 ngàn Ft), thoạt đầu giấu trong người, rồi cho vào chiếc túi xách có lót lớp giấy bạc để đánh lạc hướng hệ thống kiểm tra.

Ở quầy thu ngân, các bị cáo chỉ trả tiền một bọc giấy lau tay, nhưng khi chưa ra khỏi cửa hàng thì đã bị các nhân viên bảo vệ chặn lại vì họ phát hiện ra vụ trộm. Tòa án khu vực Monor, trong phiên xử khẩn diễn ra vào thứ Năm, đã tuyên hình phạt trục xuất hai thủ phạm khỏi lãnh thổ Hungary trong vòng 2 năm.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu