Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG HUNGAY KÝ PHÊ CHUẨN ĐẠO LUẬT TRUYỀN THÔNG

(NCTG) Ngày 30-12, gần như vào giây phút cuối, tòa soạn Công báo Hungary đã nhận được một bản của Đạo luật Truyền thông với chữ ký phê chuẩn của Tổng thống Schmitt Pál - khả năng luật sẽ được đăng tải trong ngày cuối cùng của năm, 31-12-2010.


Được biết, đạo luật này được mang tới tòa soạn cùng vài ngàn trang luật khác, đựng trong một... bao tải lớn.

Đạo luật Truyền thông được Quốc hội Hungary thông qua vào hồi 3 giờ 30 phút sáng 21-12 và được Chủ tịch Quốc hội Kövér László ký vào ngày 23-12, rồi được chuyển ngay cho Tổng thống Cộng hòa trong ngày.

Quốc hội Hungary đề nghị được Tổng thống “xét khẩn” đạo luật để sớm được công bố, nên Tổng thống Schmitt Pál đã có 5 ngày để quyết định về số phận của đạo luật gây nhiều tai tiếng này. Thời hạn đó đã chấm dứt vào ngày thứ Ba 28-12.

Có lẽ hiếm có điều luật nào trong lịch sử tư pháp Hungary mà khoảng thời gian từ khi công bố trên tờ “Công báo Hungary” đến khi có hiệu lực thi hành lại gấp gáp như thế: ngày 31-12 công bố, và được đưa vào thực thi ngày từ ngày 1-1-2011!

Vì lý do đó, cả các cơ quan hành chính có liên quan, cả các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông Hungary không hề có chút thời gian nào để chuẩn bị cho đạo luật mới này, được những người phê bình gọi bằng cái tên “luật rọ miệng” vì tính chất siết chặt truyền thông của nó.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu