Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG HUNGARY: “VIỆT NAM LÀ ĐỐI TÁC ƯU TIÊN…”

(NCTG) Mười năm sau người tiền nhiệm (ông Göncz Árpád), nhận lời mời của chủ tịch Nguyễn Minh Triết, tổng thống Cộng hòa Hungary Sólyom László đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong vòng 5 ngày, từ 15-5 đến 19-5-2008, trong khuôn khổ chuyến công du ba nước Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia và Singapore) kéo dài 9 ngày.

Tổng thống Sólyom László và chủ tịch Nguyễn Minh Triết - Ảnh: MTI

Theo tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI, sau hai chặng “quá giang” tại Frankfurt và Băng Cốc, tổng thống Sólyom László đến Hà Nội vào tối thứ Năm 15-5 (theo giờ địa phương). Sáng hôm sau, ông Sólyom và Đoàn đại biểu cấp cao Hungary đã được tiếp đón trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch và sau đó, ông đã có cuộc hội kiến với chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Hai vị nguyên thủ quốc gia đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác về giáo dục & đào tạo, tài chính, du lịch và y tế (trong đó, có khoản viện trợ tín dụng trị giá 35 triệu EURO trong vòng 15,5 năm). Tổng thống Sólyom László cũng đã hội kiến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungary MTI và Đài Truyền hình Hungary MTV sau các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Việt Nam, tổng thống Sólyom László cho rằng sự hợp tác kinh tế giữa Hungary và Việt Nam có những triển vọng sáng lạn. Việt Nam có thể đóng vai trò điểm tựa cho Cộng hòa Hungary tại vùng Đông Nam Á và Việt Nam cũng coi Hungary như một cầu nối mở ra Liên hiệp Châu Âu, vì vậy, mối quan hệ hợp tác là lợi ích chung của đôi bên.

Như cách diễn đạt của ông Sólyom László, ở Hungary, mọi người thường nghĩ đến “những chú hổ nhỏ” khi nhắc đến Đông Nam Á, có điều, “chúng ta quên rằng có cả “những chú hổ lớn” như Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kính nể 8-9% hàng năm và uy tín cũng đang được nâng cao trên trường quốc tế”. Tổng thống Hungary nhấn mạnh: hai quốc gia có nhiều khả năng hợp tác trong kinh tế, như trong các lãnh vực dược phẩm, du lịch, viễn thông hay công nghiệp điện tử. Trả lời câu hỏi của Hãng Thông tấn Hungry MTI, ông Sólyom László cũng cho biết: trong cuộc hội đàm với chủ tịch Nguyễn Minh Triết, vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam đã tiếp nhận tích cực câu hỏi về vấn đề nhân quyền do ông đưa ra và "trở lại vấn đề này một cách rất cởi mở"; chủ tịch Nguyễn Minh Triết còn khẳng định "thực hiện đối thoại cũng là lợi ích của chúng tôi".

Trả lời phỏng vấn chương trình “Panoráma” của Đài truyền hình Hungary MTV và Hãng Thông tấn Hungary MTI, chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định: cho dù đã có những thay đổi lớn diễn ra trên thế giới, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Hungary từ 6 thập niên nay vẫn được gìn giữ nguyên vẹn và phát triển.

Trong 5 ngày ở thăm Việt Nam, tổng thống Sólyom László đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng và Liệt sĩ, và vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như, tới thăm nhà sàn của chủ tịch. Ông cũng đã tới thăm những danh thắng của thủ đô Hà Nội như Văn Miếu, đền Quán Thánh và chùa Trấn Quốc; tại Văn Miếu, tổng thống Hungary đã có dịp thử chơi các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam, trong đó có đàn t’rưng.

Rời Hà Nội vào TP HCM, sau cuộc tiếp đón của chủ tịch UBND Thành phố, tổng thống Hungary đã gặp gỡ các đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary, cũng như các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Hung và các chuyên gia Hungary đang làm việc tại Việt Nam.

Trong 5 ngày thăm Việt Nam, ông Sólyom László còn có dịp tới thăm vịnh Hạ Long; là người rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và thay đổi khí hậu, ông cũng đã phát biểu về đề tài này khi đến thăm hiện trường một dự án trồng rừng và bảo vệ môi sinh. Đuợc biết, đây cũng là đề tài mà tổng thống Hungary diễn thuyết tại Đại học Indonesia và Đại học Thương mại Singapore.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI và Văn phòng Tổng thống