Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG HUNGARY Ở ĐÂU TRONG MÙA DỊCH BỆNH?

(NCTG) Những ngày cam go vừa qua là cơ hội để các vị nguyên thủ quốc gia có thể xuất hiện với những phát biểu, hành động trấn an dư luận, làm “nức lòng người”. Nhưng ở Hungary, Tổng thống Áder János lại làm theo hướng ngược lại: im lặng.
Tổng thống Áder János phát biểu hôm 15/3/2020 - Ảnh: Chương trình Thời sự (M1)
Hiện tượng đó đã được mạng index.hu nhận ra, và đặt câu hỏi: kể từ khi Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa biên giới, trường học, cuộc sống của 9,8 triệu dân hoàn toàn đảo lộn một cách chưa từng thấy, thì ông Áder János ở đâu và làm gì? Ngoại trừ một lần “đăng đàn” nhân đại lễ 15-3 tại phòng thu âm của Đài Truyền hình Quốc gia Hungary, không hề thấy ông phát biểu, truyền thông điệp, trả lời phỏng vấn... ở đâu cả!

Cần lưu ý là trong gần hai tuần qua, chính phủ và các chính quyền tự quản địa phương, giới chính khách và nhân sĩ, giới nghệ sĩ và “người của công chúng” Hungary - hầu như tất cả đều đã tận dụng mọi kênh truyền thông có thể để đề nghị cư dân rửa tay nhiều lần hàng ngày, khuyến cáo mọi người ở nhà, hạn chế tiếp xúc, kêu gọi người dân đoàn kết, chung tay, giúp đỡ lẫn nhau và hỗ trợ người cao tuổi... để vượt qua hoạn nạn.

Ngoại trừ Tổng thống Áder János, người mà theo định nghĩa trong Hiến pháp Hungary, có nhiệm vụ “biểu thị sự đoàn kết dân tộc và giám sát hoạt động dân chủ của bộ máy nhà nước”. Ông lặng lẽ đến nỗi nữ dân biểu độc lập Szél Bernadett cho hay từ giữa tuần trước, bà phải khởi đầu “điều tra” xem ông đâu, và rồi phải gửi đơn “tìm kiếm thông tin lên Văn phòng Tổng thống, nhờ công cụ pháp luật xem vị nguyên thủ quốc gia làm gì! 

Mạng index.hu cũng gửi thư hỏi Văn phòng Tổng thống, xem từ khi Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp, tức ngày 11-3 trở đi, thì ông Ader János có “công to việc lớn” gì? Câu trả lời của Giám đốc Truyền thông Văn phòng Tổng thống: “Tổng thống tiếp đón các đại sứ ngoại quốc tới ra mắt tại Hungary, nhân quốc lễ thì dự lễ thượng cờ trọng thể, và phát biểu chào mừng trên Kênh Truyền hình Quốc gia, cũng như bổ nhiệm các vị tướng”.

Ngoài ra, được biết là Tổng thống vẫn liên tục thực hiện những nhiệm vụ hiến định liên quan tới việc soạn thảo luật, tới các vụ việc quốc tịch và đơn từ ân xá. Do dịch bệnh Covid-19 nên các chuyến “xuất ngoại” của Tổng thống bị hoãn, sẽ thực hiện vào lúc khác, và nhiều chương trình trong nước cũng bị hủy: Tổng thống không trao được các giải thưởng nhà nước (Kossuth và Széchenyi), cũng như không diễn thuyết được về đề tài khí hậu.

Tất nhiên, không đến mức là ông Áder János hoàn toàn “biến mất”: hôm 16-3, Hãng Thông tấn Quốc gia Hungary MTI đăng mấy tấm ảnh cho thấy ông đang nhận quốc thư từ các tân đại sứ Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Úc và Brazil tại Dinh Sándor. Tuy vậy, mạng index.hu vẫn nhận xét rằng, ngần ấy hành động là quá ít, đáng ngạc nhiên, vì những người đồng cấp của ông Áder János tại các quốc gia lân cận đều rất tích cực phát biểu trong dịp này.
 
Tổng thống Áder János (phải) nhận quốc thư từ tân đại sứ Úc Richard Travers Sadleir tại Dinh Sándor. Budapest, 16/3/2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Tổng thống Áder János (phải) nhận quốc thư từ tân đại sứ Úc Richard Travers Sadleir tại Dinh Sándor. Budapest, 16-3-2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Đi đầu trong vùng, là bà Zuzana Čaputová, Tổng thống Slovakia: mấy ngày trước, bà còn cùng các nhân viên vỗ tay cám ơn các nhân viên y tế tại Văn phòng Tổng thống, và gửi video cám ơn tinh thần kỷ luật của người dân, cùng công việc đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại của các tình nguyện viên nước này.

Ông Miloš Zeman, Tổng thống Cộng hòa Czech cũng xuất hiện để cám ơn dân Czech vì sự kiên nhẫn và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, và lưu ý rằng hãy tránh tình trạng cực đoan, như ông nói: không thể coi thường đại dịch, nhưng bên cạnh đó, không được gây hoảng loạn và gieo rắc nỗi sợ hãi.

Tổng thống Liên bang Cộng hòa Áo, ông Alexander Van Der Bellen cũng nhiều lần phát biểu kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Trong một clip trên mạng xã hội Facebook, ông gọi Coronavirus là thử thách nghiêm trọng của xã hội, người dân cần chung tay xử lý, và đề nghị người dân giúp đỡ.

Ông Andrzej Duda, Tổng thống Ba Lan cũng có mặt nhiều lần trên truyền thông, mới đây ông còn trả lời các câu hỏi được đặt ra một cách trực tuyến trên Facebook. Cần nói thêm rằng, ngoại trừ ở Hungary tổng thống do Quốc hội bầu ra, còn tại Áo, Czech, Ba Lan và Slovakia đều do cử tri bầu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh