Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ NĂM 2010!

(NCTG) Hiện chưa có những số liệu chính xác, chỉ biết rằng từ đầu năm 2010 trở đi, những bất động sản có diện tích nhỏ hơn - hoặc những ngôi nhà ở nông thôn, đã có 50-60 năm tuổi - cũng phải trả thuế.

Tất nhiên, số thuế phải trả sẽ tỉ lệ với diện tích của bất động sản. Trước mắt, có thể biết rằng chương trình của tân thủ tướng Bajnai Gordon dựa trên những hình dung và đề xuất của Liên minh Cải tổ, theo đó, những bất động sản trị giá nhỏ hơn 30 triệu Ft, hàng năm sẽ phải trả khoản thuế 1%, như vậy chủ nhân 1 ngôi nhà 30 triệu phải trả 300 ngàn Ft mỗi năm.

Tân thủ tướng Bajnai Gordon từng tuyên bố: „Chúng tôi muốn rằng những ai hiện có nhà cửa có độ lớn trung bình, giá trị nhỏ, sẽ không phải trả thêm gì đáng kể, nhưng chúng tôi cũng muốn rằng trên cơ sở đoàn kết, những bất động sản giá trị lớn sẽ có vai trò lớn trong việc thi hành loại thuế này”.

Theo dự định của chính phủ, từ ngày 1-1-2010, thuế bất động sản sẽ được dưa vào thi hành. Khả năng là những ai có thu nhập thấp sẽ được miễn trả. Cùng với sự xuất hiện của thuế bất động sản, thuế công cộng và nhà cửa sẽ được bỏ.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]