Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG ORBÁN VIKTOR CŨNG TIÊM VACCINE TRUNG QUỐC

(NCTG) “Müller Cecília quyết định rằng các lãnh đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus bây giờ nên tiêm phòng cho bản thân. Điều này cũng đã diễn ra với tôi, bạn có thể thấy, tôi chẳng có vấn đề quái gì cả” - Thủ tướng Orbán Viktor cho biết trong một clip tải lên trang Instagram của ông, sau khi tiêm vaccine của hãng Sinopharm (Trung Quốc) như đã hứa.
Thủ tướng Hungary chọn vaccine Trung Quốc - Ảnh: Facebook của nhân vật
Quý vị cũng đừng sợ! Làn sóng thứ ba đang tấn công chúng ta, mạnh hơn hai đợt trước. Tôi đề nghị hãy đăng ký và chủng ngừa. Đây là cách bảo vệ khả dĩ duy nhất. Cũng giống như hơn 10 ngàn Hungary kiều sinh sống ở Vojvodina (Vajdaság), ở đây, Hungary, giờ cũng đã có vài ngàn người được tiêm loại vaccnie của Trung Quốc”, vị thủ tướng kêu gọi.

Hãy tin tưởng vào các chuyên gia Hungary”, ông nhấn mạnh. Thủ tướng được tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc, sớm hơn dự kiến vài ngày, vào ngày cuối cùng của tháng 2-2021, theo đề nghị của Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília với lý do “để làm gương cho người dân”. Nơi ông chủng ngừa là điểm tiêm chủng của Trung tâm Y tế Quân đội Hung.
 
Vaccine Sinopharm - Ảnh: Facebook của nhân vật
Vaccine Sinopharm - Ảnh: Facebook của nhân vật

Dùng cỏ rồng (*) để chống rồng”, ông Orbán Viktor nói vui trước khi được tiêm, trích dẫn một câu trong truyện cổ tích “Rồng Süsü” (Süsü, a sárkány). Trong clip, bác sĩ tiêm chủng cũng nói rằng “loại vaccine tốt nhất là loại mà bệnh nhân đã được tiêm”. Mạng hvg.hu nhắc lại rằng vaccine Sinopharm đã được cho phép chỉ căn cứ vào số người đã dùng ở nơi khác.

Như vậy là sau Tổng thống Ader János, Thủ tướng Orbán Viktor là nhân vật cao cấp thứ hai của Hungary “quảng bá” cho vaccine Trung Quốc, vốn chỉ được nhập trên tư cách cá nhân Hung chứ chưa có sự chuẩn thuận của Liên Âu và do đó, một số quốc gia EU không chấp nhận. Tuy nhiên, Hungary sẽ không ghi tên vacine trong “chứng nhận bảo hộ” của họ.
 
Điểm tiêm chủng của Trung tâm Y tế Quân đội Hung - Ảnh: Facebook của nhân vật
Điểm tiêm chủng của Trung tâm Y tế Quân đội Hung - Ảnh: Facebook của nhân vật

Trong một diễn biến có liên quan, trước mắt, các biện pháp hạn chế để phòng dịch đã được gia hạn tới 16-3, theo nghị định mới nhất của Chính phủ Hungary tối hôm qua 27-2. Điều này có nghĩa là trong 2 năm liền, Đại lễ 15-3 kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1848-1849 của dân tộc Hung sẽ không được tổ chức như thường lệ vì lý do dịch bệnh.

(*) Tárkonyüröm (Artemisia dracunculus - tiếng La Tinh nghĩa là “cỏ rồng”), tiếng Việt gọi là ngải thơm, một loại gia vị và thảo dược.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh