Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNGARY “THÀNH KIẾN” VỚI ĐẢNG JOBBIK

(NCTG) “JOBBIK là một chính đảng có quan điểm mà theo tôi, mọi lực lượng dân chủ cần phải đưa nó vào chỗ cách ly và tránh xa nó. Bản thân tôi không muốn góp phần dưới bất cứ hình thức nào để những quan điểm ấy được hợp pháp hóa tại Hungary”, thủ tướng Bajnai Gordon phát biểu về đảng cực hữu JOBBIK.

Thủ tướng Bajnai Gordon

Trong bài phỏng vấn do Hãng Thông tấn Hungary MTI thực hiện, ông Bajnai còn nhấn mạnh rằng, trong chiến dịch tranh cử, ông sẽ xem xét JOBBIK theo một cách khác với các lực lượng chính trị còn lại.

Từng đặt lời hứa sẽ rút lui khỏi chính trường sau cuộc bầu cử Quốc hội mùa xuân năm nay, thủ tướng Bajnai Gordon thông báo rằng, những vụ việc tài chính của Cộng hòa Hungary sẽ là một “cuốn sách mở” đối với tất cả các chính đảng dân chủ tham gia cuộc bầu cử.

Theo ông, các dân biểu được bầu bán một cách hợp pháp sẽ có khả năng “khám phá các trang sách”, thậm chí không chỉ một lần. Thủ tướng Hungary cho rằng, ý nghĩa của điều này là để “mọi người có thể căn cứ vào cùng một nơi để hứa hẹn và về sau, chớ ai nói rằng có những “bộ xương trong tủ”.

Trả lời câu hỏi khi nhắc tới các chính đảng được phép xem xét hiện trạng kinh tế, tài chính của Hungary, việc thủ tướng Bajnai dùng từ “dân chủ” có bao hàm ý nghĩa gì không, ông Bajnai cho biết: ông không coi JOBBIK là một đảng dân chủ. Cố nhiên, ông thừa nhận quyền hiến định của JOBBIK là được tham gia tranh cử, nhưng theo ông, thế kỷ qua đã cho thấy rằng những kẻ thù của nền dân chủ cũng đã tận dụng và lợi dụng các công cụ của dân chủ để lên nắm quyền hoặc có được một phần quyền lực.

Sự lớn mạnh của đảng cực đoan JOBBIK trở nên rõ rệt trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu hè năm ngoái, khi đảng này bất ngờ giành được 3 ghế. Theo một trưng cầu dư luận được thực hiện gần đây nhất vào trung tuần tháng 12-2009, Viện Tárki cho hay nếu cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức vào thời điểm này, ngoài hai đảng lớn MSZP và FIDESZ, chỉ còn JOBBIK lọt vào Quốc hội. Chỉ số ủng hộ của JOBBIK trong toàn thể cử tri Hungary là 7%, và lên tới 12% trong số cử tri tự cho biết là chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu.

Sở dĩ thủ tướng Bajnai Gordon nhắc đến khả năng xem xét hiện trạng tài chính của Cộng hòa Hungary vì theo ông, một điều rất quan trọng là trong cuộc bầu cử sắp tới, các đảng hãy “tiết kiệm” những lời hứa hẹn, sao cho hứa gì phải thực hiện được nấy mà không gây nguy cơ cho tình trạng kinh tế của đất nước.

Ông Bajnai cũng nhấn mạnh: nếu nền kinh tế được quản lý một cách “có kỷ cương”, từ năm 2011, kinh tế Hungary sẽ bắt đầu tăng trưởng và có thể đạt mức 3-4%. Trong trường hợp ngân sách quốc gia được “tiêu xài” chặt chẽ và Hungary tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu đáng kể, sự tăng trưởng này sẽ được duy trì.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu