Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNGARY KHÔNG ÐI NGHỈ HÈ

(NCTG) Lý do được đưa ra, theo Phát ngôn viên Thủ tướng Szijjártó Péter, là vì “để công cuộc tái thiết đất nước được diễn ra một cách trôi chảy, cần làm việc không ngừng” và do đó, “ông Orbán Viktor cũng làm việc không ngừng với các thành viên chính phủ, các chuyên viên, cố vấn”.

Thủ tướng Hungary Orbán Viktor

Ông Szijjártó Péter nhấn mạnh: trong mùa thu tới, cơ quan lập pháp Hungary sẽ phải làm việc với cường độ hết sức căng thẳng vì nhiều dự luật quan trọng xét trên phương diện tái thiết đất nước - xuất phát từ việc tái tổ chức trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, thị trường lao động - sẽ được đưa lên bàn nghị sự của Quốc hội.

Ngoài ra, vì bản Hiến pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2012 nên cần thay đổi nhiều luật định mang tính chuyển tiếp, cũng như phải thiết lập nhiều đạo luật mới, nhiều khi cần sự thông qua của hai phần ba số dân biểu Quốc hội. Do đó, Thủ tướng Orbán Viktor không còn thời gian đi nghỉ hè và 4 ngày phép của ông đã được sử dụng trong một dịp trước đây.

Phát biểu của Phát ngôn viên Thủ tướng được đưa ra vào ngày thứ Sáu 12-8, trong bối cảnh nhiều đại diện phe đối lập chỉ trích rằng mặc dù Hungary đang trong cảnh rất khó khăn về kinh tế mà các thành viên chính phủ vẫn nghỉ phép dài dài... Riêng ông Orbán Viktor còn bị tờ “The Economist” (Anh) liệt vào hàng những chính khách “khó chịu” trong vùng Ðông Âu, kể từ khi nội các của ông nắm quyền từ tháng 5-2010...

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu/MTI