Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNG VẪN PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY 15-3

(NCTG) Trái với lời kêu gọi trước đây của thủ tướng Gyurcsány Ferenc - theo đó ông sẽ không đăng đàn diễn thuyết nhân kỷ niệm cách mạng 1848 của Hung -, theo tin của Văn phòng Phát ngôn viên chính phủ, người đứng đầu nội các Hung sẽ phát biểu tại Cung Nghệ thuật trong ngày 15-3, trước một chương trình biểu diễn đặc biệt.

Ngoài thủ tướng Hung, các lãnh tụ khác của Đảng Xã hội (MSZP) sẽ phát biểu tại các thành phố lớn ở các tỉnh.

Trung tuần Tháng Hai, ông Gyurcsány Ferenc từng đưa ra một lời kêu gọi, theo đó “hiện tại, Hungary không cần những lời nói khoa trương, mà cần sự cảm thông, chừng mực và an bình - nhưng chưa bao giờ, khả năng chúng ta sẽ đánh mất chẳng những ngày lễ - mà còn cả sự an bình của đất nước - trong ngày 15-3 này lại lớn đến thế“. Trong tuyên bố này, thủ tướng Hung kêu gọi tất cả các lãnh tụ 4 chính đảng có mặt trong Quốc hội - cùng mọi nhân vật trên chính trường Hung - hãy chừng mực trong ngày 15-3 vì “sự tôn trọng nền dân chủ, tình yêu tự do và nguyện vọng phục vụ đất nước không cho phép chúng ta biến ngày lễ thành sở hữu của đảng phái”. Hai ngày trước đây, trên Đài Truyền hình Hungary, ông Gyurcsány còn cho rằng vào ngày 15-3, không chỉ thủ tướng, mà các vị lãnh đạo thượng đỉnh khác của Hung cũng không nên phát biểu, và chính phủ Hung cũng nên tổ chức ngày lễ kỷ niệm cách mạng 1848 một cách “mực thước”, “vừa phải” thôi.

Liên quan đến quan điểm của thủ tướng Gyurcsány Ferenc, trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungary MTI, phát ngôn viên đảng FIDESZ, ông Szijjártó Péter tuyên bố: FIDESZ không can thiệp chuyện ai phát biểu ở đâu trong ngày 15-3, tuy nhiên, FIDESZ “chân thành hy vọng rằng chính quyền không tận dụng ngày lễ này để điều cảnh sát đàn áp thô bạo những người muốn kỷ niệm trong hòa bình“.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI